Bão Talim dần suy yếu, miền Bắc đề phòng mưa lớn sau bão

16:54 | 18/07/2023

89 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bão Talim suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng thấp trước khi tiến sâu vào vùng núi Bắc Bộ. Người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ mưa lớn gây lũ quét, sạt lở.
5 địa phương dự kiến sơ tán gần 30.000 người trước bão số 15 địa phương dự kiến sơ tán gần 30.000 người trước bão số 1
Bão số 1 đổi hướng, di chuyển nhanh hơnBão số 1 đổi hướng, di chuyển nhanh hơn
Bão số 1 đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc), Quảng Ninh gió giật cấp 7Bão số 1 đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc), Quảng Ninh gió giật cấp 7

Chiều 18/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão Talim (bão số 1) vẫn nằm trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hòn Dáu (Hải Phòng) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9... Khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Những giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp. Rạng sáng 19/7, trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai... với sức gió mạnh dưới cấp 6.

Bão Talim khả năng suy yếu thành vùng áp thấp rồi tiến sâu vào khu vực vùng núi Bắc Bộ đêm nay và rạng sáng 19/7, gây mưa cho khu vực (Ảnh: VNDMS).
Bão Talim khả năng suy yếu thành vùng áp thấp rồi tiến sâu vào khu vực vùng núi Bắc Bộ đêm nay và rạng sáng 19/7, gây mưa cho khu vực (Ảnh: VNDMS).

Từ chiều 18 đến ngày 19/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc khả năng ghi nhận mưa lớn phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Riêng Tây Bắc mưa nhỏ hơn với lượng 50 - 150mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ được dự báo lượng mưa 50 - 70mm.

Người dân đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Như vậy, bão Talim đã di chuyển theo kịch bản có xác suất xảy ra 20% theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đó là bão đi men theo dọc đất liền Trung Quốc và hướng chếch lên phía bắc.

Vì vậy, hoàn lưu bão bị thu hẹp và lượng mưa trút xuống đất liền miền Bắc không lớn như dự báo ban đầu. Chuyên gia cảnh báo với kịch bản này, trọng tâm mưa lớn sẽ nằm ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, thay vì các tỉnh, thành phố Đông Bắc. Mưa có thể tập trung vào tối và đêm nay.

Hình thành từ một áp thấp nhiệt đới di chuyển từ vùng biển miền Trung Philippines vào Biển Đông, bão số 1 (tên quốc tế là Talim) mạnh lên tương đối nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 36 giờ kể từ khi hình thành, bão đã tăng 2 - 3 cấp và đạt sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 vào chiều 17/7.

Cơ quan khí tượng nhận định 5 - 7 ngày tới, Biển Đông có thể xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới hoặc bão, được hình thành từ dải hội tụ nhiệt đới trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo Dân trí