Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 13
Theo đó, Công điện yêu cầu quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền. Cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại) từ 19 giờ ngày 5/11 cho đến khi thời tiết ổn định. Đồng thời, thông báo, hướng dẫn và kêu gọi các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông, biển khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn. Đối với các tàu thuyền, cần vào bờ, neo đậu an toàn và tạm dừng hoạt động trước 10 giờ ngày 06/11.
![]() |
| Để chủ động phòng chống với bão số 13, nhiều nơi tại Quảng Ngãi đã thực hiện chằn chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh... |
Để đảm bảo an toàn trước bão số 13, các cơ quan chức năng thực hiện tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án, kịch bản ứng phó bão. Trong đó, đặc biệt lưu ý phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn, kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn, các trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết.
Các khu vực phía Tây Quảng Ngãi tập trung rà soát, xác định các khu vực có nguy hiểm, nhất là khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay từ sớm. Riêng đặc khu Lý Sơn phải tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, khách du lịch đang còn ở lại trên địa bàn.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng của UBND cấp xã và các chức danh thuộc UBND cấp xã: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để người dân trên địa bàn được biết. Chủ động hợp đồng nguyên tắc về nhân lực dự kiến huy động tăng thêm, các chủ phương tiện, cơ sở cung cấp vật tư, vật liệu trên địa bàn để sẵn sàng cung ứng phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ.
Các cơ quan liên quan cũng cần triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình xây dựng, đê điều, hồ, đập thủy lợi, thủy điện, khu vực khai thác khoáng sản, công trình thi công xây dựng dở dang. Đặc biệt, lưu ý các công trình cao tầng, cảng đường thủy, cảng cá, các công trình ở vùng ven biển, vùng cửa sông.
![]() |
| Bão số 13 có thể gây mưa lớn trên toàn tỉnh Quảng Ngãi, cảnh báo mưa rất to đến cực lớn từ ngày 5–8/11, lượng mưa phổ biến 150–400mm, có nơi vượt 500mm. |
Để chủ động ứng phó với bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó bão, lũ lớn, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Song song đó, chủ động bố trí, triển khai lực lượng tác chiến tiền phương để hỗ trợ. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ lụt; chủ động hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ.
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thông báo cho cơ sở sản xuất kinh doanh về diễn biến bão, mưa lớn để chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, nhà máy, công xưởng và các hệ thống thiết bị, tài sản… đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thép Hòa Phát, Khu công nghiệp VSIP…
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, “đắt lo ế mừng”, với tinh thần quyết liệt nhất. Đồng thời, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Phúc Nguyên
-
Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 13
-
Ứng phó bão số 13: Quảng Ngãi kích hoạt kịch bản sơ tán hơn 26.000 hộ dân
-
Bão Kalmaegi tác động như thế nào đến các tỉnh, thành miền Trung?
-
Bão Kalmaegi đổ bộ Biển Đông, có thể mạnh cấp 14, giật cấp 17
-
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao nhất






