Bão Conson "quần thảo" Philippines, chuẩn bị đổ vào Biển Đông
Công điện khẩn ứng phó bão Côn Sơn |
Sau khi đổ bộ Philippines, Conson dự kiến sẽ đi vào Biển Đông (Ảnh: Reuters). |
Theo AP, cơn bão cường độ mạnh Conson (Philippines gọi là Jolina) đã đổ bộ vào phía đông Philippines ngày 7/9, mang theo gió lớn với tốc độ trung bình 120 km/h, giật với tốc độ 150 km/h. Bão đi vào thị trấn duyên hải Hernani ở tỉnh Eastern Samar, trước khi đổ bộ vào tỉnh Samar.
Mạng lưới điện của Philippines ở một số tỉnh bị ảnh hưởng do bão đổ bộ, gây ra mất điện ở các tỉnh Eastern Samar, Samar và Leyte.
Cuối ngày hôm qua, cơ quan thời tiết Philippines cho biết, Conson đã suy yếu khi đi qua biển Sibyan, với sức gió giảm xuống 100 km/h. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn cảnh báo mưa lớn và gió gây tàn phá trong 18 giờ tới ở 7 tỉnh thành bao gồm Quezon, Masbate, Albay và Samar.
Theo Philstar, 12 người đã mất tích và 12.177 người khác bị ảnh hưởng bởi bão Conson tại Philippines.
Theo trang tin thời tiết AccuWeather, Conson dự kiến sẽ di chuyển khỏi khu vực duyên hải Philippines và tiến vào Biển Đông vào chiều mai, 9/9.
Ngoài Conson, một cơn bão khác cũng đang xuất hiện ở lưu vực Tây Thái Bình Dương mang tên Chanthu. Nó đang ở trên khu vực bên ngoài Biển Philippines vào sáng sớm ngày 8/9.
Philippines hứng chịu trung bình 20 trận bão hàng năm. Ngoài ra, nước này cũng thỉnh thoảng hứng chịu các vụ động đất hay bị đe dọa bởi núi lửa, khiến Philippines trở thành một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thảm họa tự nhiên nhất thế giới.
Vị trí và hướng di chuyển của bão Conson. (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia). |
Theo Dân trí
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại