Tin tức kinh tế ngày 23/7: Phạt đến 100 triệu đồng nếu che giấu thông tin về thuế

20:19 | 23/07/2026

7 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển đổi sang chế biến sâu để nâng tầm giá trị; Chuyển đổi năng lượng là xu thế tất yếu của doanh nghiệp; Thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định vai trò dẫn vốn; Phạt đến 100 triệu đồng nếu che giấu thông tin về thuế… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 23/7.

Phạt đến 100 triệu đồng nếu che giấu thông tin về thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế, với mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

Tin tức kinh tế ngày 23/7: Phạt đến 100 triệu đồng nếu che giấu thông tin về thuế
(Ảnh minh họa)

Theo Nghị định, các hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn từ 5 ngày trở lên sẽ bị phạt từ 10-30 triệu đồng.

Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc bên ký kết sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn như không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ khi hết thời hạn hoặc hết thời hạn gia hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế; thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin, mức phạt từ 50-100 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2026.

Thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định vai trò dẫn vốn

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hà Duy Tùng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Đến ngày 30/6, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025, tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025. Thị trường có 54 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó 4 doanh nghiệp vượt 10 tỷ USD. Quy mô thị trường trái phiếu niêm yết đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương 22,1% GDP.

Hoạt động huy động vốn tiếp tục tăng trưởng với tổng giá trị phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 325,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,83% so với cùng kỳ năm trước. Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần đa dạng hóa các công cụ tài chính, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và chuyển nguồn vốn nhàn rỗi trong dân vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không thể xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng cho rằng, phát triển đồng bộ thị trường vốn không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của toàn bộ hệ thống tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chuyển đổi năng lượng là xu thế tất yếu của doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội Bùi Tuấn Khanh cho biết, điện năng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, yêu cầu phát triển bền vững cùng những cam kết quốc tế về giảm phát thải đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với doanh nghiệp.

Việc sử dụng năng lượng hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao năng lực quản trị năng lượng không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế.

Qua quá trình đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị nhận thấy nhiều doanh nghiệp đang đứng trước không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Trước hết là chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, kéo theo giá thành sản xuất tăng lên. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn cũng như các giải pháp công nghệ phù hợp để đầu tư chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, nhu cầu kết nối giữa doanh nghiệp với các đơn vị tư vấn, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp cung cấp giải pháp vẫn còn rất lớn cần có cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận thông tin, chính sách và các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của mình.

Ông cũng cho rằng, cùng với áp lực về chi phí điện, các tiêu chuẩn xanh của thị trường xuất khẩu đang trở thành động lực quan trọng buộc doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nếu muốn tiếp tục tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển đổi sang chế biến sâu để nâng tầm giá trị

Chia sẻ tại diễn đàn “Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nguyên liệu bền vững cho ngành gỗ chế biến sâu”, TS. Nguyễn Đức Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng nhận định, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 17,2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, chiếm khoảng 64% tổng giá trị xuất khẩu gỗ của ASEAN. Thành quả này có sự đóng góp của khoảng 1,4 triệu hộ trồng rừng, 4.600 doanh nghiệp cùng khoảng 2,4 triệu lao động. Ngành đặt mục tiêu đạt khoảng 19 tỷ USD trong năm 2026 và 25 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành gỗ không thể tiếp tục dựa vào gia công hoặc xuất khẩu nguyên liệu giá trị thấp mà phải đổi mới công nghệ, phát triển chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nhằm gia tăng tỷ lệ giá trị giữ lại trong nước.

Theo TS. Nguyễn Đức Thành, sức ép từ các vụ phòng vệ thương mại, các quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), tác động của biến đổi khí hậu và cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy “làm nhiều, lợi nhuận ít” sang “làm tinh, giá trị cao”. Bốn trụ cột cần ưu tiên là: đầu tư thiết bị tự động hóa; số hóa quản trị nhà máy; ứng dụng công nghệ vật liệu và chế biến sâu; phát triển thiết kế số gắn với sản xuất xanh. Khi công nghệ được áp dụng đồng bộ, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn chủ động truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và từng bước xây dựng thương hiệu gỗ Việt trên thị trường toàn cầu.

TP Hồ Chí Minh mở rộng dư địa kinh tế đêm

Kinh tế ban đêm là các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, như ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc, các chương trình giải trí, lễ hội, sự kiện, các điểm du lịch chỉ mở cửa vào ban đêm.

TP Hồ Chí Minh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ban đêm. Có thể kể kể đến các thế mạnh sau: tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú; văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc; có dân số trẻ, đông và sống tụ tập tại thành phố có mức độ hội nhập và toàn cầu hóa cao; thời tiết ban đêm tương đối dễ chịu; nền chính trị ổn định. Thực tế tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua nhộn nhịp nhất với nhiều hoạt động như phố đi bộ (phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện), phố ẩm thực, chợ đêm, và sự bùng nổ của hệ thống cửa hàng tiện lợi...

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, để “thắp sáng” kinh tế ban đêm, cần có cơ chế, chính sách khác biệt, phù hợp với kinh tế ban đêm để từ đó quản lý đồng bộ, toàn diện. Trong đó, cần hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến phát triển kinh tế ban đêm (tập trung quy định về khu vực hoạt động; sản phẩm ưu tiên; thời gian, giấy phép, tiêu chuẩn hoạt động...). Tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam bộ. Vận dụng nguồn lực nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp thông qua quảng cáo, truyền thông trên các màn hình LED lớn tại các điểm công cộng. Đây cũng là “công cụ” để tăng cường tuyên truyền, công tác quản lý, hỗ trợ tích cực cho các lực lượng chuyên trách trong việc quản lý các khu phố, khu vực phát triển kinh tế ban đêm.

Một trong những giải pháp nữa đó là cần tập trung phát huy thế mạnh của du lịch vùng/miền, du lịch văn hóa - lịch sử, bởi một trong những xu hướng của khách du lịch đặc biệt là du khách quốc tế hiện nay là muốn được khám phá sâu hơn, tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa - lịch sử ở mỗi điểm đến. TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về hệ thống di sản, di tích phong phú, là cơ sở để hình thành nhiều chương trình du lịch hấp dẫn, đa dạng. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch văn hóa luôn là sản phẩm hấp dẫn đối với du khách.

Phú Văn

VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.900 tỷ đồngVPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.900 tỷ đồng
Giá dầu tăng vọt: Cảnh báo nghiêm trọng cho kinh tế AustraliaGiá dầu tăng vọt: Cảnh báo nghiêm trọng cho kinh tế Australia
Tin tức kinh tế ngày 22/7: Tháo gỡ điểm nghẽn để nâng cao hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệpTin tức kinh tế ngày 22/7: Tháo gỡ điểm nghẽn để nâng cao hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp

  • vingroup
  • bidv-direct
  • vpbank
  • thp