Bản tin Dầu khí 3/11: OPEC+ muốn tránh ''khủng hoảng thừa''
![]() |
1. OPEC+ chỉ bổ sung 140.000 thùng dầu thô hàng ngày vào tháng trước bất chấp nhiều lời kêu gọi cung cấp thêm trong bối cảnh giá tăng cao đang thúc đẩy lạm phát.
Theo Bloomberg, việc bổ sung thấp hơn tiếp tục là vấn đề đến từ Nigeria và Angola.
2. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/11 tuyên bố, không nên cho rằng liên minh OPEC+ cần phải tăng sản lượng dầu hàng tháng nhiều hơn so với kế hoạch hiện tại.
Theo ông Peskov, Nga đã tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận OPEC+. Tuy nhiên, đó là một cơ chế linh hoạt và có tính đến những thay đổi về cơ sở hạ tầng và tình trạng mỏ, mọi thời điểm, tình hình có thể được điều chỉnh.
3. BP ngày 2/11 đã báo cáo lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích và cam kết mua lại cổ phiếu bổ sung vào đầu năm 2022, khi sự phục hồi của giá dầu và khí đốt làm tăng dòng tiền và lợi nhuận cơ bản trong quý III/2021.
BP đã ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 3,3 tỷ USD cho quý III, tăng từ 2,8 tỷ USD của quý trước đó, do giá dầu, khí đốt và tỷ suất lợi nhuận lọc dầu cao hơn.
4. Các thành viên của OPEC+ dự kiến sẽ chỉ tăng dần sản lượng dầu vào tháng 12 tới sau khi ủy ban cố vấn của liên minh này không thấy có sự thay đổi lớn trong triển vọng cung - cầu.
OPEC+ cho rằng, sự thận trọng này là cần thiết, vừa bảo đảm cân bằng thị trường toàn cầu, vừa có thể giúp tránh được kịch bản "khủng hoảng thừa" như đã từng xảy ra vào hồi tháng 3 năm ngoái.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/4: Các thương vụ M&A tại Mỹ có khởi đầu mạnh mẽ trong năm nay
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 27/3: Biển Bắc chứng kiến sự gia tăng đầu tư bất ngờ
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 11/2: Giá dầu thế giới duy trì sắc xanh
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/12: Giá dầu thế giới duy trì đà giảm
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 2/12 - 7/12