Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường không có chuyên môn thẩm mỹ

16:06 | 23/10/2013

802 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù theo học chuyên khoa Chấn thương - Chỉnh hình, thế nhưng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vẫn "làm liều" hút mỡ bụng, nâng ngực cho khách hàng.

>> Thực nghiệm hiện trường vụ phi tang xác bệnh nhân ở thẩm mỹ viện Cát Tường

>> Bác sĩ - Giám đốc của thẩm mỹ viện là nghi can chính

>> Vụ phi tang xác bệnh nhân ở thẩm mỹ viện: Khởi tố vụ án với ba tội danh

Sáng ngày 23/10, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng phi tang. Tại buổi họp báo, bác sĩ Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên bệnh viện thực sự sốc khi hay tin về bác sĩ Tường”.

Theo lời Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã thành lập một tổ công tác do bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền  - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai làm tổ trưởng để phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ điều tra. Hiện nay, Giám đốc bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Tường.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai họp báo để thông tin về vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

“Ngày 20 và 21/10, sau khi ném xác nạn nhân xuống sông Hồng, bác sĩ Tường vẫn đến bệnh viện làm việc bình thường. Sáng ngày 22/10, bác sĩ Tường xin nghỉ với lý do bận việc gia đình, đến trưa cùng ngày thì bị công an bắt giữ” - bác sĩ Đỗ Doãn Lợi nói.

Khi báo chí đặt ra câu hỏi rằng, trước sự việc đáng tiếc xảy ra, Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm như thế nào với gia đình nạn nhân. Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền nói: “Bệnh viện sẽ có trách nhiệm với gia đình nạn nhân để chia sẻ mất mát này. Đồng thời sẽ phối hợp cùng với gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân".

Theo bác sĩ Đỗ Doãn Lợi, năm 1998 bác sĩ Tường tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1999 – 2000, theo học chuyên khoa định hướng về Chấn thương - Chỉnh hình của Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2006, ông Tường chuyển từ Bệnh viện E về làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Thời điểm trước khi bị bắt, vị bác sĩ này công tác tại khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai và đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

“Trong suốt 7 năm công tác tại khoa Ngoại của Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Tường chưa từng bị kỷ luật gì về chuyên môn và không có điều tiếng gì. Khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai đánh giá bác sĩ Tường về chuyên môn là đảm bảo và thực hiện đúng chức trách. Bản thân bác sĩ Tường được đào tạo tương đối cơ bản, thông qua chuyên khoa định hướng về ngoại khoa, đã đi học về chấn thương chỉnh hình ở Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, chuyên ngành bác sĩ Tường đang làm là về chấn thương và chỉnh hình. Bệnh viện Bạch Mai chưa có trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cũng như bác sĩ có chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ” – Bác sĩ Đỗ Doãn Lợi cho hay.

Tối ngày 22/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên thay mặt Bộ Y tế tổ chức cuộc họp khẩn với các vụ, cục, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Bộ Y tế hết sức bất bình và lên án hành vi không thể chấp nhận được của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và Bộ sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hành vi đáng lên án trên.

Gửi lời chia buồn và chia sẻ nỗi đau mất đi người thân với gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu Cục quản lý khám chữa bệnh phối hợp Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân. Đồng thời yêu cầu Cục quản lý khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan trình lãnh đạo Bộ Y tế văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ trên toàn quốc.

 

T.Minh - B.Phi

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc