Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn vào chiều tối và đêm, Trung Bộ nắng nóng

06:30 | 27/05/2022

67 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (27/5), Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vài nơi, cục bộ mưa lớn vào chiều tối và đêm; Trung Bộ tiếp tục ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn vào chiều tối và đêm, Trung Bộ nắng nóng
Hà Nội hôm nay (27/5) có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (27/5), Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Trung Bộ chiều tối và tối ngày 27/5 có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở Bắc và Nam Trung Bộ); ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Chiều và tối nay (27/5), Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 30-50mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 100mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/5, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nhận định hình thế thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, Bắc Bộ khoảng ngày 30-31/5, vùng núi và trung du có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến ngày 30/5. Từ ngày 31/5, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 27/5/2022:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

H.M