Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, Bắc Bộ mưa to

07:27 | 15/07/2023

37 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão trong những giờ tới, sau đó đổi hướng đi chếch theo tây tây bắc. Khu vực Bắc Bộ mưa to đến rất to.
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, Bắc Bộ mưa to
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng (ảnh minh họa).

Rạng sáng 15/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, duy trì suốt những giờ qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây bắc, vận tốc 5-10 km/h và khả năng mạnh thành bão.

Rạng sáng 16/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 770km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Hình thái trên sau đó tăng tốc, đi chếch theo hướng tây tây bắc và mạnh thêm. Rạng sáng 17/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 450km về phía Đông. Lúc này, cường độ mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi và vận tốc, tiếp tục tăng cường độ.

Sẽ có hai kịch bản đối với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Kịch bản thứ nhất (khả năng cao), áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ di chuyển lên phía bắc và đi vào đất liền khu vực Trung Quốc (xác suất khoảng 50-60%). Đây là kịch bản thời tiết xấu chủ yếu diễn ra trên Biển Đông.

Kịch bản thứ hai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ có thể đổi hướng về phía tây và di chuyển vào khu vực đất liền nước ta (xác suất khoảng 40-50%). Với diễn biến này, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ ảnh hưởng tới đất liền vào khoảng ngày 17-19/7 và gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trong sáng 15/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 15/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Trên biển, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nguy cơ mạnh thành bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), gió cũng mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3,5-4,5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

G.M

Biển Đông sắp có bão hoặc áp thấp nhiệt đớiBiển Đông sắp có bão hoặc áp thấp nhiệt đới