Ấn Độ muốn tăng đầu tư vào dầu mỏ châu Phi
![]() |
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng lãnh đạo một số nước châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ -châu Phi tại New Delhi |
Trong Tuần lễ Năng lượng Ấn Độ (IEW), tổ chức từ ngày 6/2 đến ngày 8/2, ông Rajarshi Gupta - CEO của Công ty Dầu mỏ Nhà nước Ấn Độ (ONGC), tiết lộ kế hoạch tăng cường tham gia vào lĩnh vực tàu chở dầu châu Phi, cùng nhiều lĩnh vực khác.
Công ty dự định đầu tư vào phân khúc thượng nguồn và hạ nguồn châu Phi, và đặt tầm ngắm vào “điểm nóng tiềm năng cho những khám phá lớn”. Trong số này, đất nước Ghana được xem là một trong những cơ hội lớn nhất trên lục địa nhằm đầu tư vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu thô.
Về mặt hoạt động thượng nguồn, ONGC còn hiện diện tại Libya, Nigeria, Sudan, Nam Sudan và Mozambique, thông qua 32 dự án dầu khí, từ thăm dò đến khai thác và vận chuyển qua đường ống. ONGC có mặt tại tổng cộng 15 quốc gia châu Phi.
Đáng chú ý, kế hoạch này có vẻ có mối liên hệ với bối cảnh địa chính trị xung quanh cuộc chiến Nga - Ukraine. Công ty Ấn Độ dự đoán, sản lượng dầu khí mà họ có được từ dự án Sakhalin của Nga sẽ giảm, vì dự án đã mất đi nguồn lực khổng lồ của ExxonMobil (Mỹ). Hiện ONGC nắm giữ 20% cổ phần từ dự án này.
Để bù đắp cho sự sụt giảm này, công ty sẽ tìm cách huy động vốn sao cho đủ 1 - 2 tỷ USD, mà không gây ảnh hưởng đến năng lực tài chính của mình. Họ muốn tập trung vốn vào cho hoạt động tại châu Phi cũng như châu Mỹ Latinh, nhất là Suriname và Brazil.
Ngọc Duyên
AFP
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư
-
Giá vàng hôm nay (9/5): Thị trường thế giới giảm mạnh
-
Nhà băng và doanh nghiệp tạo động lực cho nông nghiệp bền vững
-
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hàng chục triệu đồng, NHNN nói gì?
-
Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12-13%