Các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi tìm cách vượt khó
"Thế giới ngày nay đòi hỏi phải thay đổi chính sách trong việc quản lý tài nguyên", Tổng thống Guinea Xích đạo Teodoro Obiang Nguema nói trong bài phát biểu khai mạc thượng đỉnh.
Hội nghị thượng đỉnh các nước sản xuất dầu mỏ ở châu Phi khai mạc ngày 3/4 |
Ông Nguema kêu gọi các nước châu Phi khác có mặt tại hội nghị thông qua "chính sách chung", nhằm vượt qua "sự phụ thuộc vào nền kinh tế của các nước phát triển".
Các quốc gia sản xuất dầu của lục địa châu Phi đã bị ảnh hưởng nặng nề do giá dầu giảm vào năm 2014. Mặc dù giá dầu đã hồi phục nhưng vẫn chưa đạt được mức trước khủng hoảng.
Đầu tháng 12/2018, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, bao gồm Nga, đã quyết định tăng cường thỏa thuận hạn chế sản xuất để đẩy giá dầu lên.
Đây là một trong những quyết định được đưa ra để đối phó với sự bùng nổ dầu đá phiến ở Hoa Kỳ, nhà sản xuất lớn nhất thế giới.
"Những thách thức vẫn còn rất lớn", Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo nói tại hội nghị.
Gần 900 đại biểu từ 38 quốc gia cũng như 13 công ty quốc gia châu Phi có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, theo Bộ trưởng Bộ Hầm mỏ và Nhiên liệu của Guinea Xích đạo, Gabriel Mbaga Obiang Lima.
Sản xuất dầu mỏ bằng điện gió? |
Các nhà sản xuất dầu mỏ làm khó Thủ tướng Canada |
Angola trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi |
Nhật Bản và giấc mơ xuất khẩu dầu tảo |
Nh.Thạch
AFP
- 2024 sẽ là một năm kỷ lục của ô tô điện
- Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
- Các gã khổng lồ dầu mỏ muốn có cổ phần trong dự án xuất khẩu LNG mới của UAE
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Ukraine tiếp quản mạng lưới trạm xăng do tỉ phú Nga làm chủ