Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng kho trạm đầu mối nhập khẩu LNG tại Myanmar
Phát biểu tại hội thảo “Đánh giá chính sách tiếp cận các nước láng giềng của Ấn Độ” ở New Delhi, Bộ trưởng dầu mỏ và khí thiên nhiên Dharmendra Pradhan cho biết, Ấn Độ đang xem xét thiết lập một kho trạm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu mối ở Myanmar để nhập khẩu về trong nước.
![]() |
Indian Oil (IOC) đang làm việc với các công ty của Myanmar trong việc thiết lập các kho trạm LPG và Petronet LNG đang làm việc để thiết lập một trạm LNG tại đây. Trong tầm nhìn dầu khí đến 2030 cho khu vực Đông Bắc Ấn Độ, nước này cũng dự tính sẽ xây dựng một đường ống dẫn khí thiên nhiên từ Numaligarh tới Sittwe ở Myanmar theo nhiều giai đoạn khác nhau, nhằm mở ra các cơ hội hợp tác và trao đổi về khí đốt cũng như mạng lưới điện.
Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang cân nhắc các khả năng trong việc cung cấp dầu diesel cho Myanmar từ bang Assam và thành lập nhà máy tồn trữ và phân phối nhiên liệu tại đây.
Trung tâm đào tạo và thông tin Dầu khí CPTI
-
Kỳ V: Triển vọng nhu cầu LNG của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan-Trung Quốc
-
Công ty UAE, Pháp cung cấp LNG cho Ấn Độ
-
Khí đốt tự nhiên ở Mỹ đã tăng tới 9% lên mức cao nhất kể từ năm 2008
-
Các kho chứa khí đốt của Mỹ cạn kiệt do xuất khẩu LNG sang châu Âu và châu Á
-
Nhật Bản: Cân bằng khó khăn giữa đồng minh và an ninh năng lượng
-
Đóng điện máy biến áp AT7 Trạm biến áp 220kV Hà Đông
-
Bài 3: Càng phát triển điện gió, điện mặt trời, càng cần thủy điện tích năng
-
Thả diều gần lưới điện: Nguy cơ mất an toàn và bài toán ý thức cộng đồng
-
Bài 2: Thủy điện tích năng - "Pin lưu trữ" của hệ thống năng lượng quốc gia
-
Bài 1: Ngành thủy điện bước vào cuộc đua mới giữa xu thế chuyển dịch năng lượng

