Ai Cập đầu tư 2,1 tỷ USD vào thăm dò dầu khí ở Địa Trung Hải
![]() |
Vào hôm 26/12, ông Tarek El-Molla - Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập, đã có cuộc họp mặt với ông Abdel Fattah el-Sissi - Tổng thống Ai Cập. Theo đó, Ai Cập sẽ rót thêm 2,1 tỷ USD vào mảng thăm dò dầu khí từ nay cho đến năm 2025.
Kế hoạch đầu tư này là một phần của chính sách năng lượng của Cairo, nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm hydrocarbon ở Biển Địa Trung Hải. Tại khu vực này, Ai Cập đã phát hiện ra mỏ Zohr – mỏ khí đốt lớn nhất toàn quốc.
Trong bối cảnh Ai Cập chịu bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra tác động mạnh lên thu nhập của Ai Cập, nhất là trong mảng xuất khẩu hydrocarbon, quốc gia này mong muốn tìm được thêm những mỏ dầu khí có khả năng mang về lợi nhuận và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho họ.
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, dự kiến tăng trưởng kinh tế của Ai Cập đạt mức 4,5% cho giai đoạn tài khóa 2022-2023, thấp hơn so với giai đoạn năm 2021-2022 (6,6%).
Vào tháng 1/2022, ông Tarek El-Molla đã công bố kế hoạch của chính phủ về việc đầu tư 9,5 tỷ USD để hiện đại hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của Ai Cập và “cải thiện hiệu quả hoạt động hạ nguồn bằng cách cung cấp trang thiết bị hiện đại”.
Ngọc Duyên
AFP
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư
-
Giá vàng hôm nay (9/5): Thị trường thế giới giảm mạnh
-
Nhà băng và doanh nghiệp tạo động lực cho nông nghiệp bền vững
-
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hàng chục triệu đồng, NHNN nói gì?
-
Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12-13%