10 sự kiện nổi bật ngày 6/2

18:26 | 06/02/2016

727 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 6/2/2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương về thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. 
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Sáng 6/2/2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương về thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Cùng đi có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh (bên phải) chúc Tết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Sáng 6/2/2016, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đi thăm hỏi, chúc Tết và làm việc với Công an thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu. Ảnh Nguyễn Văn Cảnh-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Tại Cà Mau có 65 doanh nghiệp hành nghề vận tải hành khách, với hơn 400 xe đăng ký chạy tuyến cố định, chủ yếu là tuyến Cà Mau-Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau- Bình Dương, Cà Mau-Đồng Nai…Trong dịp Tết Bính Thân lượng khách đi lại sẽ tăng tư 30-50% so với ngày thường. Do vậy, Bến xe khách Cà Mau đã dự phòng 27 xẽ khách 40 giường nằm phục vụ hành khách khi có xảy ra ứ đọng tại bến; đồng thời phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng tham gia giải tỏa ùn tắc khách, tăng cường kiểm tra niêm yết giá cước, sắp xếp trật tự bến bãi đảm bảo thuận lợi, an toàn cho hành khách.Trong ảnh: Nhân viên Bến xe khách Cà Mau kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá cước của doanh nghiệp tại quầy vé . Ảnh: Kim Há-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Đại diện cộng đồng người Việt Nam dự buổi Tết cộng đồng tại Washington D.C, Mỹ. Trong ảnh: Múa lân chào mừng Tết cổ truyền Bính Thân 2016 trong buổi Tết cộng đồng tại Washington D.C, Mỹ
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Tháng 01, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ; xuất khẩu các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 4,06 tỷ USD. Trong ảnh: Hàng xuất khẩu tại cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại trong trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ở miền Nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) sáng 6/2. Công tác cứu hộ đang được triển khai cấp tập với sự tham gia của khoảng 400 binh lính. Nguồn tin y tế tại chỗ cho biết tổng cộng 318 người phải nhập viện. Trong số người thiệt mạng có một trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi và một nam giới 40 tuổi. Tại thành phố Đài Nam - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất, 8 tòa nhà đổ sập hoàn toàn và 5 ngôi nhà bị sập một phần. Trước tình hình trên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân trong thảm họa. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc Đại lục đã ủng hộ 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 304.268 USD) vào quỹ cứu trợ thiên tai cho Đài Loan.Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sống sót sau trận động đất. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Ngày 6/2, tại Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo (phải) đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron (trái) đang trong chuyến thăm Balan, nhằm tăng cường các mối quan hệ song phương. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Một vụ sập cần cẩu đã xảy ra tại Manhattan, New York, Mỹ ngày 5/2, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Hội chợ Sôcôla lần thứ ba diễn ra tại Brussels, Bỉ từ ngày 5 đến 7/2. Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng và thưởng thức các loại sôcôla tuyệt hảo và mua làm quà tặng cho người thân trong Ngày lễ Tình yêu (Valentine Day 14/2).Trong ảnh: Sôcôla hình những bông hoa hồng trưng bày tại hội chợ. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 62 381876
Ngày 5/2, phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, đang ở thăm Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry(ảnh) tuyên bố còn quá sớm để loại Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) khỏi danh sách các tổ chức khủng bố bởi nhóm này vẫn chưa ký thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn với Chính phủ Colombia. Ông Kerry cho biết Nhà Trắng sẽ tăng viện trợ tài chính cho nước Nam Mỹ này mà không đặt ra bất cứ điều kiện nào. Trước đó, Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua gói viện trợ 450 triệu USD cho Colombia để tái thiết đất nước khi thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ nước Nam Mỹ và FARC được ký kết. Colombia là đồng minh thân cận của Mỹ tại Mỹ Latinh cùng với Mexico và Peru.THX/TTXVN

TTXVN