10 sự kiện nổi bật ngày 29/7

19:00 | 29/07/2016

314 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong phiên họp không chính thức với các thành viên Chính phủ ngày 29/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo sẽ tiến hành một cuộc cải tổ nội các vào ngày 3/8 tới.
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Chiều 29/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tại kỳ họp này, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật và quyết định nội dung giám sát, chương trình xây dựng luật và tình hình kinh tế-xã hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Ngày 29/7, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia) diễn ra Hội thảo "Nguyên tắc tiếp cận, tiêu chuẩn và thiết kế" do Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Trung tâm Phát triển châu Á Thái Bình Dương về người khuyết tật (APCD) tổ chức. Trong ảnh: Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh với các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đỗ Quyên - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Khởi động từ những ngày đầu tháng 7/2016, hơn 400 chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh là các bạn sinh viên, học sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, THCN trong và ngoài tỉnh đang hoạt động hào hứng trên những làng quê nghèo, nơi vùng biên giới Tây Ninh. Với phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”, ngoài các phần việc triển khai theo các đội hình chuyên ngành của trường, các bạn còn mở các lớp ôn tập, sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi; phát hoang, dọn dẹp, đào đắp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn; xây dựng, sửa chữa lại nhà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng... Trong ảnh : Các bạn sinh viên tình nguyện ôn tập hè cho học sinh vùng sâu, vùng xa biên giới. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Ngày 29/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km79+500 trên Quốc lộ 19C, đoạn qua xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, giáp ranh với xã Sơn Định, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, làm ba người trên xe đều quê tỉnh Bình Định tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77C105.71 chở hơn 20 tấn sắt thép vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng Nam-Bắc, đến khúc cua gấp địa điểm trên bất ngờ lao về phía lề phải rơi xuống rẫy mía cách xa gần 200m, sâu khoảng 10m so với mặt đường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Ngày 28/7, đảng Dân chủ đã bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 48 ở thành phố Philadelphia của tiểu bang miền Đông Pennsylvania. Sau 4 ngày làm việc, Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ đã bầu cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton làm ứng cử viên Tổng thống của đảng và bầu Thống đốc bang Virginia Tim Kaine vào vị trí ứng cử viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra 8/11 tới. Đại hội lần thứ 48 cũng là một trong những kỳ đại hội được tổ chức quy mô lớn nhất của đảng Dân chủ và bà Clinton đã đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành nữ ứng cử viên Tổng thống đầu tiên của một chính đảng lớn. Trong ảnh: Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Kaine tại lễ bế mạc đại hội. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tiến hành cải tổ nhân sự tại một loạt khu vực và một số cơ quan liên bang. Ngoài ra, ông Putin còn ký sắc lệnh hợp nhất bán đảo Crimea và Vùng liên bang phía nam thành Vùng liên bang và cách chức Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Ukraine, ông Mikhail Zurabov. Sau khi hợp nhất, ông Vladimir Ustinov được bổ nhiệm làm đại diện toàn quyền Tổng thống. Trong khi đó, cựu Thị trưởng thành phố Sevastopol, người trước xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân, trở thành đại diện toàn quyền Tổng thống tại Vùng liên bang Siberi. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa, hàng đầu) và Thủ tướng Dmitry Medvedev (phải, hàng đầu) tại một lễ kỷ niệm ở Moskva ngày 22/6. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Trong phiên họp không chính thức với các thành viên Chính phủ ngày 29/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo sẽ tiến hành một cuộc cải tổ nội các vào ngày 3/8 tới. Theo đó, hầu hết những thành viên chủ chốt của nội các, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, sẽ giữ nguyên vị trí. Kế hoạch cải tổ trên được công bố sau chiến thắng vang dội của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 10/7 vừa qua. Thủ tướng Abe cũng dự kiến sẽ bổ nhiệm lại Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP). Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo ngày 10/7. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Ngày 28/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cải tổ bộ máy quân sự quốc gia, trong đó sa thải gần một nửa số Tướng lĩnh sau cuộc đảo chính bất thành đêm 15/7. Tại cuộc họp của Hội đồng Quân sự tối cao (YAS) ở thủ đô Ankara, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Yasar Guler được chỉ định làm Tư lệnh Lực lượng Hiến binh quốc gia, trong khi Tư lệnh Quân đoàn 1, Tướng Umit Dundar sẽ giữ vị trí Phó Tổng Tham mưu thay thế ông Guler. Tướng Umit Dundar từng đảm nhận cương vị quyền Tổng Tham mưu trưởng quân đội ngay sau vụ đảo chính do người đương nhiệm, ông Hulusi Akar khi đó bị lực lượng đảo chính bắt làm con tin. Các chức danh cấp dưới sẽ sớm được bổ sung nhằm thay thế 149 Tướng lĩnh bị sa thải. Trong ảnh (tư liệu): Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hulusi Akar (thứ 2, bên phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong chuyến thăm các binh sĩ ở Sirnak ngày 24/6. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 28/7 cho biết tổ chức tài chính này chưa có ý định nối lại gói cứu trợ dành cho Ukraine vốn bị ngưng trệ từ năm ngoái. Ban Giám đốc IMF chỉ có thể nối lại việc giải ngân gói cứu trợ cho Kiev trong cuộc họp dự kiến được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Thông tin này trái ngược với thông tin trước đó từ phía người phát ngôn IMF William Murray rằng việc giải ngân gói cứu trợ kể trên có thể được nối lại vào cuối tháng 7 này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC (Mỹ) ngày 22/6. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 297 457306
Hãng hàng không Pháp Air France cho biết trong ngày 28/7, khoảng 30.000 hành khách đã bị ảnh hưởng khi cuộc đình công kéo dài 1 tuần của các phi công bước sang ngày thứ hai, khiến 1/5 số chuyến bay bị hoãn hủy. Hãng Air France cũng thông báo trong ngày 29/7 sẽ thực hiện hơn 80% số chuyến bay, trong đó chủ yếu là của các hãng giá rẻ như HOP!, Transavia, KLM và Delta. Tuần trước, các nghiệp đoàn đại diện cho phi công tuyên bố tiếp tục đình công vì các cuộc đàm phán giữa các nghiệp đoàn và giới chủ lao động không đạt được đột phá về việc gia hạn một thỏa thuận, gồm các quy định trong lao động, trả lương và thăng chức sẽ hết hạn vào tháng 10 tới. Trong khi ban lãnh đạo Air France muốn gia hạn thỏa thuận này thêm 17 tháng thì các nghiệp đoàn yêu cầu kéo dài thời hạn thêm 3 đến 5 năm. Trong ảnh: Hành khách xếp hàng tại máy làm thủ tục tự động của hãng Air France tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Paris, Pháp ngày 27/7. EPA/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc