10 sự kiện nổi bật ngày 14/9

19:00 | 14/09/2015

717 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 14/9 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắn nhầm vào một đoàn 4 xe chở du khách Mexico khi đang truy bắt các phiến quân tại Wahat, khu vực Sa mạc miền Tây...

10 su kien noi bat ngay 149

10 sự kiện nổi bật ngày 13/9

Ngày 13/9, tại tỉnh Khăm-muộn (Lào), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong dự Lễ khởi công dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali. 

10 su kien noi bat ngay 149

Trước thềm chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, từ ngày 15 đến ngày 18/9/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp và trả lời phỏng vấn một số Hãng thông tấn, báo chí lớn của Nhật Bản. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các phóng viên, trợ lý báo chí Nhật Bản. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Cùng ngày Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu và gặp mặt cộng đồng các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. Ảnh: Đức Tám – TTXVN    

10 su kien noi bat ngay 149

Sáng 14/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 2 tuần, tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Ngày 14/9, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp tổ chức Hội nghị Trao đổi Quân y châu Á – Thái Bình Dương năm 2015 (APMHE - 2015) với chủ đề “ Hợp tác Y tế toàn cầu”. Hơn 500 đại biểu thuộc 28 nước, vùng lãnh thổ và Ủy ban Quân y quốc tế đã tham dự hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Lâm – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Từ 14 - 17/9/2015, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển Y tế của ASEAN (SOMHD) lần thứ 10 và các Hội nghị liên quan. Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế thuộc 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung sau lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Ngày 14/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương về tăng cường thực thi Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) giữa Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam và Cơ quan Quản lý CITES Trung Quốc. Trong ảnh: Bà Hà Thị Tuyết Nga, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và ông Meng Xianlin, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, sáng 14/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão. Theo đó, thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi; tổ chức di dời toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào các khu trú tránh bão; triển khai ngay các phương án phòng chống bão, lũ, lũ quét; triển khai phương án sơ tán nhân dân tại những vùng trũng, thấp, vùng ven biển; chủ động dự trữ lương thực thực phẩm, nước uống để phòng lũ lớn; tổ chức chằng chống nhà cửa; học sinh trên toàn thành phố được nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 14/9. Trong ảnh: Bà con ngư dân phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ phòng tránh bão số 3. Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13/9 khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Syria cũng như cử các chuyên gia sang hướng dẫn binh sĩ Syria làm quen và sử dụng các trang thiết bị này khi được Damascus yêu cầu. Tuyên bố này được đưa ra khi hai máy bay vận tải của Nga đáp xuống sân bay ở thành phố cảng Lattaquié của Syria ngày 12/9 vừa qua, mang theo 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Trong tuần qua, Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định các trang thiết bị quân sự mà Nga cung cấp cho Syria hoàn toàn đúng theo các quy định của luật pháp quốc tế và nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký kết từ trước. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp ở thủ đô Moscow ngày 14/8. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Ngày 13/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nước này đang tạm thời thực thi các biện pháp kiểm soát dọc đường biên giới với Áo trong nỗ lực giảm bớt số lượng người tị nạn đổ về nước này. Theo đó, Chính phủ nước này sẽ điều động hàng trăm cảnh sát chống bạo động tới bang Bavaria nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hai tuần qua, thành phố Munich thuộc bang Bavaria của nước này đã ghi nhận lượng người tị nạn kỷ lục, lên tới 63.000 người. Trong ảnh: Cảnh sát Đức kiểm tra người tị nạn ở thành phố Freilassing, gần biên giới với Áo ngày 13/9. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 149

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 14/9 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắn nhầm vào một đoàn 4 xe chở du khách Mexico khi đang truy bắt các phiến quân tại Wahat, khu vực Sa mạc miền Tây, khiến 12 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mexico ngày 13/9 xác nhận ít nhất 2 công dân nước này thiệt mạng trong vụ việc trên, 5 người đang điều trị tại bệnh viện. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, khu vực sa mạc này thường cấm các du khách qua lại, do vậy nhà chức trách đang tiến hành điều tra tại sao và bằng cách nào các du khách có thể đi vào. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát Ai Cập tuần tra tại khu vực gần Kim tự tháp ở Giza ngày 24/5. THX/TTXVN