10 sự kiện nổi bật ngày 10/9

19:00 | 10/09/2016

182 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wuxu, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây,  bắt đầu chương trình tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CABIS) lần thứ 13. 
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wuxu, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, bắt đầu chương trình tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CABIS) lần thứ 13. Đây là những hoạt động mở đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 10 đến 15/10, theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quốc tế Wuxu Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 10/9/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Chương trình Thắp sáng những ước mơ lần 3 -2016. Chương trình đã trao 250 phần quà, 30 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và 70 suất học bổng cho trẻ em vượt khó, trẻ em con em bộ đội biên phòng các tỉnh thành phía Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 10/9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Trái tim hồng Thanh Hóa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Trung thu đỏ 2016”. Hơn 500 tình nguyện viên đang học tập, công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia hiến máu, với lượng máu thu được hơn 500 đơn vị. Trong ảnh: Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Hoa Mai – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Nhân dịp Tết Trung thu 2016, trong 2 ngày 9-10/9/2016, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu truyền thống như: Rối nước, Lân sư rồng, giã gạo, nhảy dây, đuổi bắt, đập niêu, làm đèn ông sao, tô tượng, kéo co… thu hút đông các cháu thiếu nhi đến tham dự. Trong ảnh: Biểu diễn Lân, Sư, Rồng phục vụ các cháu vui Tết Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Trong 2 ngày 10-11/9/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp, Lương thực, Nông thôn Hàn Quốc và Tổng công ty Nông – Thủy sản, Thực phẩm Hàn Quốc tổ chức Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc 2016 để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm ẩm thực, văn hóa Hàn Quốc. Với 7 công ty xuất khẩu, 8 đơn vị Việt Nam nhập khẩu và phân phối thực phẩm Hàn Quốc, 2 nhà cung cấp dịch vụ ăn uống có mặt tại Việt Nam, cùng với các gian hàng nhằm mang cơ hội quảng bá ẩm thực Hàn Quốc. Ban tổ chức kỳ vọng Lễ hội Ẩm thực sẽ trở thành cầu nối mở rộng nền tảng tiếp cận thị trường thực phẩm và nông sản tại các quốc gia khu vực ASEAN trong đó trọng tâm là Việt Nam. Trong ảnh: Khách tham quan các gian hàng và thưởng thức ẩm thực tại Lễ hội. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 10/9, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ sớm đưa ra một nghị quyết nhằm đáp trả hành động này. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín, Chủ tịch luân phiên của HĐBA trong tháng 9, Đại sứ New Zealand tại LHQ Gerard van Bohemen cho rằng Triều Tiên đã vi phạm thô bạo các nghị quyết của HĐBA và tạo ra mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình thế giới. Ông Bohemen thông báo các nước thành viên của hội đồng sẽ lập tức khởi động quá trình soạn thảo một nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. Việc soạn thảo này được tiến hành theo Điều 41, Chương VII của Hiến chương LHQ. Trước đó, Mỹ, Anh và Pháp đã thúc giục HĐBA áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của nước này.Trong ảnh: (tư liệu) Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 9/9, Hạ viện Mỹ đã biểu quyết thông qua một dự luật cho phép gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9/2001 khởi kiện Chính phủ Saudia Arabia về những mất mát mà họ phải hứng chịu. Trong số 19 tên không tặc tham gia các vụ cướp máy bay để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Lầu Năm Góc và Pennsylvania có 15 tên là công dân Saudi Arabia. Nhà Trắng đã dọa phủ quyết dự luật này. Dự luật "Công lý chống bảo trợ hành động khủng bố” (JASTA), được nhất trí thông qua tại Hạ viện chỉ 2 ngày trước khi nước Mỹ tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố 11/9 làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Trung tâm Thương mại thế giới ở thành phố New York, Mỹ bị tấn công ngày 11/9/2001. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài gần 13 tiếng tại Geneva (Thụy Sĩ). Hai bên đã nhất trí về một kế hoạch ngừng bắn tại Syria và thiết lập cơ sở cho tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Ngay sau khi kế hoạch ngừng bắn mới ở Syria được công bố, Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura đánh giá thỏa thuận này đã mở ra khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Ông Mistura nhấn mạnh Nga và Mỹ đã sẵn sàng hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố al-Nusra và IS, đồng thời kêu gọi người dân Syria và các nước trong khu vực ủng hộ việc thực thi thỏa thuận. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Geneva. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 10/9, cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy "Kavkaz - 2016" của Nga với sự tham gia của 12.500 binh sĩ cùng máy bay và tàu chiến của các hạm đội kéo dài 5 ngày đã kết thúc thành công. Cuộc tập trận "Kavkaz - 2016" là giai đoạn cuối cùng của chuỗi bài tập dành cho chỉ huy quân sự và lực lượng đặc biệt, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ các quân khu miền Nam, hạm đội biển Đen, hạm đội Caspi. Bên cạnh đó, cuộc tập trận được đánh giá lớn nhất trong năm 2016 này còn là cuộc thử nghiệm các loại vũ khí, các thiết bị quân sự mới của Nga. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu Mi-35 của Nga tham gia cuộc tập trận ngày 9/9. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 109 477301
Ngày 10/9, gần 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Thánh địa Mecca của Saudi Arabia để thực hành các nghi lễ chính thức của lễ hội hành hương năm nay, diễn ra trong 6 ngày từ ngày 10/9. Lễ hội hành hương linh thiêng của đạo Hồi năm nay lần đầu tiên trong gần 30 năm qua không có sự tham dự của người Hồi giáo Iran, do nước này và Saudi Arabia không đạt thỏa thuận về vấn đề hành hương.Trong ảnh: Người Hồi giáo trên khắp thế giới tham dự Lễ hội hành hương ở Thánh địa Mecca . EPA/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc