10 sự kiện nổi bật ngày 19/3

19:00 | 19/03/2016

444 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 19/3 (theo giờ Việt Nam), chiếc máy bay Boeing-738 của hãng hàng không Flydubai của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA) đã rơi xuống sân bay của thành phố Rostov-on-Don, khu vực Tây Nam của nước Nga, khi đang hạ cánh.
10 su kie n noi bat ngay 193
Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh biên giới khu vực Nam Tây nguyên, ngày 19/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm đồng bào dân tộc, gia đình chính sách tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, khảo sát tình hình an ninh quốc phòng tại Trung đoàn 726, đồn biên phòng Đắk Song. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh khá đều trên các mặt của Đắk Nông. Chủ tịch nước đánh giá cao tình hình bảo đảm trật tự an ninh quốc phòng ở tuyến biên giới, tổ chức đời sống người dân, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là xây dựng chi bộ ở các xã thôn, buôn, không để địa bàn "trắng" chi bộ. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và tặng bức tranh Bác Hồ cho CBCS Trung đoàn 726 thuộc Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Ngày 19/3/2016, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị “Khoa học xã hội và nghiên cứu chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng giai đoạn tiếp theo". Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Ngày 19/3, tại Hà Nội, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết giao ước thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo. Trong ảnh: Lãnh đạo các thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2016. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 19/3/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone tham dự chương trình Ngày hội văn hóa Pháp ngữ và gặp gỡ các sinh viên Việt Nam, được tổ chức tại Đại học Hà Nội. Ngày hội Pháp ngữ 2016 có chủ đề “Sức mạnh của ngôn từ” do trường Đại học Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức. Đây là cơ hội để giáo viên, học sinh, viên viên Pháp ngữ và tất cả những người yêu mến, lựa chọn tiếng Pháp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá cho tiếng Pháp và sự đa dạng văn hóa trong khối Pháp ngữ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone tại Ngày hội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Ngày 19/3/2016, UBND thành phố Hà Nội phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016. Tuần lễ này sẽ diễn ra từ ngày 20-26/3 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”. Trong ảnh: Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Tính đến trung tuần tháng 3/2016, toàn bộ 13/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bị nước mặn xâm nhập sâu vào khu vực nội đồng như: Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau... gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt…Trong đó, Kiên Giang là một trong những tỉnh bị khô hạn, xâm nhập mặn nặng nhất với hơn 34.000 ha diện tích lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2015 – 2016 bị thiệt hại, nhất là tại các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang diễn ra, người dân phải đi mua, tích trữ nước để sử dụng qua ngày. Trong ảnh: Anh Đinh Văn Hùng, ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) thẫn thờ trước cánh đồng lúa bị lép hạt, đen xạm vì nhiễm mặn của gia đình. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Ngày 18/3, Hội đồng Bảo an LHQ đã lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới đây, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp khẩn về vấn đề Triều Tiên, Hội đồng Bảo an nhấn mạnh "tất cả các vụ phóng tên lửa đạn đạo là không thể chấp nhận được, vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng" và đặt ra mối đe dọa đối với nền an ninh trong khu vực và trên thế giới. Các nước thành viên đều "lên án mạnh mẽ và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với các vụ phóng tên lửa trên", đồng thời kêu gọi Triều Tiên cần chấm dứt mọi hành động vi phạm các nghị quyết của LHQ. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 18/12/2015. AFP/ TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Nhà chức trách Bỉ và Pháp thông báo Salah Abdeslem, 26 tuổi, nghi can chính trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng, đã bị bắt trong một cuộc truy quét của lực lượng đặc nhiệm Bỉ ở quận Molenbeek, thủ đô Brussels tối 18/3. Theo nguồn tin cảnh sát, vụ bắt giữ được tiến hành chỉ vài giờ sau khi các công tố viên Bỉ thông báo cảnh sát nước này đã phát hiện rất nhiều dấu vân tay của Salah Abdeslem trong quá trình lục soát một căn hộ tại quận Forest ở ngoại ô Brussels hồi đầu tuần. Trong các cuộc vây ráp chống khủng bố ở quận Molenbeek từ chiều 18/3, cảnh sát nước này đã bắt giữ tổng cộng 5 đối tượng, trong đó có Salah Abdeslam và y bị thương ở chân. Từ sau vụ khủng bố ở Paris, ngoài Salah Abdeslem, tới nay đã có 11 nghi can bị bắt giữ ở Bỉ. Trong ảnh: Cảnh sát Bỉ phong tỏa tuyến đường dẫn tới Molenbeek trong chiến dịch truy quét khủng bố ngày 18/3. AFP/ TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Sáng 19/3, một nhóm phi hành gia Nga và Mỹ đã lên tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau khi trải qua chuyến bay kéo dài 6 giờ trên tàu con thoi Soyuz của Nga. Nhóm này sẽ tiếp quản vị trí của một nhóm phi hành gia vừa kết thúc sứ mệnh trên ISS và trở về Trái Đất hồi đầu tháng 3 vừa qua.Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), tàu Soyuz chở phi hành gia Mỹ Jeff Williams thuộc NASA và cùng hai phi hành gia người Nga là Oleg Skripochka và Alexey Ovchinin khởi hành vào 5h sáng ngày 19/3 (giờ Việt Nam) từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan và lên đến ISS vào khoảng 11h sáng cùng ngày (giờ Việt Nam). Trong ảnh: Các phi hành gia trước khi lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). AFP/TTXVN
10 su kie n noi bat ngay 193
Theo hãng tin TASS của Nga, sáng 19/3 (theo giờ Việt Nam), chiếc máy bay Boeing-738 của hãng hàng không Flydubai của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA) đã rơi xuống sân bay của thành phố Rostov-on-Don, khu vực Tây Nam của nước Nga, khi đang hạ cánh. Theo truyền thông Nga, tổng cộng có 61 người, trong đó có 55 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc máy bay mang số hiệu 981 đã lao xuống đường băng, nổ tung và bốc cháy. Vụ tại nạn xảy ra khi thời tiết tại khu vực sân bay rất xấu, mưa to đã khiến tầm nhìn của phi công bị hạn chế. Hiện toàn bộ khu vực sân bay đã bị phong tỏa. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn máy bay. AFP/TTXVN

 

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc