“Sốc”: Lợi nhuận công ty của ông Đặng Thành Tâm giảm 700%

10:22 | 15/11/2012

2,018 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đây là thông tin được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012 của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Kiêm Tổng giám đốc.

>> Ông Đặng Thành Tâm bất ngờ đến Quốc hội với diện mạo lạ

>> “Bom” KBC sắp phát nổ!

>> Công ty gia đình ông Đặng Thành Tâm: Lợi nhuận sau thuế giảm đến 87%

>>Ông Đặng Thành Tâm công khai số nợ, nhà đầu tư vẫn chưa tin ITA và KBC

>> Gia đình ông Đặng Thành Tâm nợ nửa tỉ đô la

>> Ông Đặng Thành Tâm bất ngờ đến Quốc hội với diện mạo lạ

>> Vì sao ông Đặng Thành Tâm vắng mặt

>> Về khoản nợ nửa tỉ đô la của gia đình ông Đặng Thành Tâm

Trụ sở của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc.

Cụ thể, theo bản báo cáo trên, lợi nhuận sau thuế của KBC trong quý III/2012 là -132,24 tỉ đồng (lỗ 132,24 tỉ đồng) trong khi số lỗ này của quý III/2011 chỉ là -18,86 tỉ đồng (lỗ 18,86 tỉ đồng). Và nếu tính chung cho 9 tháng đầu năm thì lợi nhuận sau thuế của KBC là -233,22 tỉ đồng (lỗ 233,22 tỉ đồng), cao hơn 15 lần so với số lỗ 9 tháng đầu năm 2011 của KBC (con số này của năm 2011 là -15,388 tỉ đồng).

Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của KBC trong quý III là -107,334 tỉ đồng và tính chung trong 9 tháng là -220,637 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2012, tổng số tiền KBC phải vay từ các NH là 837 tỉ đồng từ 3 ngân hàng là: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (400,799 tỉ đồng với lãi suất từ 15 – 18%), Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây (320 tỉ với lãi suất 18%) và Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt là 116,354 tỉ đồng với lãi suất từ 21,1 – 22,7%).

Ngoài ra, KBC cũng vay 3.841 tỉ đồng từ các khoản vay dài hạn hạn khác như vay ngân hàng, vay dài hạn từ bên liên quan.

Ông Đặng Thành Tâm trong vòng vây của báo chí trong lần trở lại nghị trường đầy bất ngờ sáng 30/10/2012.

Trong phần giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2012, KBC lý giải: Lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý III năm 2012 đạt -132,24 tỉ đồng (lỗ 132,24 tỉ đồng), giảm 700% (quý III năm 2011 lỗ 18,86 tỉ đồng). Nguyên nhân do kinh tế vẫn khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm giảm lợi nhuận và tăng chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước đó, trong lần xuất hiện có phần bất ngờ tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, trao đổi với báo chí, ông Đặng Thành Tâm khẳng định, con số nợ của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn và Tập đoàn Tân Tạo không đến 500 triệu USD (tương đương khoảng 10.000 tỉ đồng). Và theo cách nói của ông Đặng Thành Tâm thì con số đó vẫn ở mức an toàn và vẫn đang trong tầm kiểm soát vì ông cho rằng con số đó chưa bằng 1/2 tổng vốn điều lệ của 2 doanh nghiệp trên.

Tuy nhiên, phải thấy rằng, với những kết quả kinh doanh có phần khó khăn như hiện nay, bài toán giải quyết gánh nặng nợ nần của KBC xem ra rất nan giải, đặc biệt khi các chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định, bức tranh kinh tế 2013 sẽ còn vô vàn thách thức, khó khăn.

Nhóm phóng viên Petrotimes