Ý phản đối Nga giảm nguồn cung khí đốt
![]() |
Lãnh đạo ba nước châu Âu thăm Ukraine |
Giống như một ngày trước đó, việc cung cấp khí đốt của Nga đến châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 tiếp tục giảm. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục do Moscow đã cảnh báo về sự chậm trễ hơn nữa trong việc tiến hành công việc sửa chữa.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc giao khí đốt của Nga trong hai ngày qua là do các vấn đề bảo trì và không được tính toán trước.
Lời giải thích này không thuyết phục được Thủ tướng Mario Draghi. "Đức và Ý, và những nước khác, nghĩ rằng đây là những lý do không chính đáng. Trên thực tế, người Nga đang sử dụng khí đốt như vũ khí chính trị, cũng như với ngũ cốc", Thủ tướng Ý nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ukraine cùng với những người đồng cấp Pháp và Đức.
Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái Ý Roberto Cingolani cho biết tình hình không đáng lo ngại ở Ý, vì Rome đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và sẵn sàng thực hiện các biện pháp trả đũa Nga nếu cần thiết.
Thủ tướng Ý Mario Draghi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky tại Kiev vào thứ Năm và nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với Ukraine trong một cuộc họp báo chung.
Nh.Thạch
AFP
-
[VIDEO] Ukraine tấn công kho dầu Nga ở tỉnh Rostov
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Nước nào chịu thiệt hại đầu tiên khi giá dầu khí tăng mạnh vì căng thẳng Israel–Iran?
-
Phân tích lộ trình “cai” dầu khí Nga của châu Âu sau 3 năm xung đột ở Ukraine
-
Khí đốt Canada lần đầu thâm nhập thị trường toàn cầu
-
[VIDEO] Những đường ống dẫn dầu "trực chiến cao độ" trong xung đột Iran - Israel
-
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh chiến lược hay canh bạc mạo hiểm?
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Thế giới phản ứng như thế nào trước cuộc không kích của Israel vào Iran
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển