Xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Algeria tăng mạnh

20:53 | 29/04/2021

403 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Năm ngoái, xuất khẩu khí đốt của Algeria đã giảm gần 5% xuống còn 41 tỷ m 3 , so với 43 tỷ m 3 vào năm 2019. Một suy giảm liên quan đến nhu cầu yếu từ các khách hàng truyền thống và cạnh tranh gay gắt từ các nguồn cung cấp của Mỹ.
Xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Algeria tăng mạnh

Hôm 29/4, một thông báo từ công ty khí đốt công cộng Algeria (Sonatrach) cho biết xuất khẩu khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm nay. Một sự cải thiện do sự gia tăng nhu cầu từ những người mua lớn nhất, đặc biệt là Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

“Bất chấp bối cảnh cụ thể liên quan đến sự kéo dài của đại dịch Covid-19, Algeria đã ghi nhận một bước nhảy vọt đáng kể trong xuất khẩu khí đốt trong quý đầu tiên của năm 2021 nhờ vào sự gia tăng sản lượng, kết hợp với nhu cầu từ khách hàng”, tuyên bố nói. Điều này giúp công ty đạt được doanh thu 6,8 tỷ đô la.

Trong ba tháng đầu năm 2021, Ý đã nhập khẩu 6,4 tỷ mét khối từ Algeria, nhiều hơn 109% so với quý đầu tiên của năm ngoái. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hai quốc gia thuộc Bán đảo Iberia, đã mua 4,3 tỷ mét khối khí đốt từ Algeria trong giai đoạn này, tăng tổng cộng 122% so với cùng kỳ năm 2020.

Cần lưu ý rằng các thị trường khác ở châu Á như Trung Quốc và Bangladesh cũng đã tăng cường mua khí đốt của Algeria.

Toàn cảnh các vụ tham nhũng của cựu Giám đốc điều hành SonatrachToàn cảnh các vụ tham nhũng của cựu Giám đốc điều hành Sonatrach
Total huỷ bỏ hợp đồng thăm dò hydrocarbon ngoài khơi AlgeriaTotal huỷ bỏ hợp đồng thăm dò hydrocarbon ngoài khơi Algeria
Algeria: Sonatrach ký MOU với các tập đoàn dầu khí Occidental, Eni và TotalAlgeria: Sonatrach ký MOU với các tập đoàn dầu khí Occidental, Eni và Total

Nh.Thạch

AFP