Vinacomin quyết tâm giữ vững thị trường tiêu thụ than

17:08 | 17/12/2013

622 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Vinacomin Nguyễn Văn Biên tại Hội nghị triển khai công tác tiêu thụ than trong nước năm 2014 được tổ chức sáng 16/12 vừa qua.

 Hội nghị triển khai công tác tiêu thụ than trong nước năm 2014

Theo báo cáo tổng kết của ông Ngô Văn Tám - Trưởng Ban Thị trường than nội địa Tập đoàn, năm 2013 mặc dù công tác tiêu thụ của Tập đoàn cả xuất khẩu và nội địa gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ công nhân Vinacomin đã có nhiều cố gắng, cùng đồng tâm, đồng lòng, từng bước vượt khó. Riêng ở mảng tiêu thụ nội địa, ngay từ đầu năm, tùy thuộc vào từng khách hàng, Tập đoàn đã có nhiều cơ chế khuyến khích, linh hoạt và mềm dẻo để thu hút khách hàng, đặc biệt quan tâm đến các khách hàng tiềm năng. Đồng thời, Tập đoàn đã đồng loạt triển khai các giải pháp quyết liệt từ đầu nguồn đến cuối nguồn, chỉ đạo kịp thời để các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Thông qua các Hội nghị gặp mặt khách hàng, Tập đoàn đã có những khảo sát tổng thể, đánh giá lại nhu cầu, từ đó có những tính toán và lên phương án tiêu thụ than trong nước sát hơn với nhu cầu của thị trường. Thêm nữa, sự phối kết hợp giữa các đơn vị chế biến kinh doanh than, tuyển than, kho vận… đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các vướng mắc đều được các bên giải quyết ngay, khiếu kiện trong nội bộ đã giảm đáng kể…

Năm 2014 - dự báo tình hình tiêu thụ nói chung chưa có nhiều khả quan hơn, do đó Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Biên nhấn mạnh, các đơn vị đặc biệt là các công ty kinh doanh than cuối nguồn cần phải tiếp tục chia sẻ với công nhân mỏ - những người đảm nhận khâu đầu khai thác than đang phải chịu rất nhiều áp lực, khó khăn; các đơn vị cần tăng cường, chủ động trong công tác tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chế biến sâu để nâng cao giá trị hòn than; bằng nhiều biện pháp giữ chân khách hàng truyền thống và nỗ lực tìm tòi, mở rộng thị trường tiêu thụ than… 

   

Vinacomin