Vietnam Expo 2022: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

18:00 | 05/03/2022

171 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ ngày 13 - 14/4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 - Vietnam Expo 2022 với chủ đề “Vietnam Expo - Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”.
Vietnam Expo 2022: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Khu gian hàng “Invest in VietNam” tại Vietnam Expo 2021

Vietnam Expo là hội chợ có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam, được tổ chức từ năm 1991 và là sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm do Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty Vinexad thực hiện. Vietnam Expo 2022 có sự tham gia của gần 350 doanh nghiệp với quy mô trên 300 gian hàng trưng bày, gồm các tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp đến từ Cuba, Tây Ban Nha, LB Đức, Nhật Bản, LB Nga, Mỹ, Hàn Quốc, HongKong, Thái Lan Trung Quốc, Việt Nam.

Vietnam Expo 2022 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, các nhóm ngành hàng chủ đạo “Made in Vietnam” được trưng bày, bố trí thành từng khu vực tạo nên thương hiệu Vietnam Expo uy tín trong nhiều lĩnh vực từ Máy móc - Thiết bị - Công nghiệp hỗ trợ; Điện & Điện tử; thực phẩm đồ uống - nông sản xuất khẩu; công nghệ số - thương mại điện tử; hàng tiêu dùng…Đặc biệt, khu triển lãm chuyên đề Công nghệ số - Thương mại Điện tử mang đến sự cộng hưởng và sức lan tỏa của chương trình “Chuyển đổi số quốc gia” được Chính phủ phát động, tạo ra diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng để gia tăng sức cạnh tranh trong sản xuất và kinh doanh, phát triển bền vững.

Tiếp tục mang sứ mệnh tạo đà phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương, đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp cụm gian hàng “Invest in Vietnam” - Khu gian hàng Đầu tư Phát triển Công nghiệp được đặt tại vị trí trung tâm và dàn dựng công phu sẽ giới thiệu những thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư mới gắn liền với các ngành công nghiệp trọng điểm đến từ đến từ 20 tỉnh/thành phố: TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Bình, Tiền Giang, Bắc Giang, Tây Ninh, Kiên Giang, Bình Thuận, Đà Nẵng, Sơn La, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, …với các gian hàng, sản vật đặc trưng vùng miền, quy tụ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu sẽ tiếp tục mang sứ mệnh quảng bá thu hút đầu tư vào các tỉnh thành, tạo đà phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương.

Năm 2022 là năm thứ 23 liên tiếp Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) tổ chức Khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc tại Vietnam Expo 2022. Sự kiện quan trọng này đã và đang là cầu nối tích cực, hiệu quả, kịp thời thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao thương 1-1 trực tuyến và trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần tăng trưởng mạnh mẽ thương mại giữa hai quốc gia.

Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm, Ban Tổ chức đã xây dựng một số hoạt động cụ thể để tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại và đầu tư; tổ chức chuỗi hoạt động hội thảo, diễn đàn, tọa đàm tập trung vào cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa với thương mại điện tử, các chủ đề được xây dựng bám sát vào nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp cũng như hiệu qủa xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thông qua hội chợ.

Đề cập về những điểm nổi bật tại Vietnam Expo 2022, đại diện Ban Tổ chức cho biết, sau hai năm chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch bệnh tới nhiều hoạt động của nền kinh tế, năm 2022 tạo niềm tin khởi sắc bởi những thay đổi về chính sách phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, cùng với độ phủ vắc-xin rộng rãi và kế hoạch mở đường bay quốc tế lưu thông hai chiều sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cộng động doanh nghiệp trong và ngoài nước.

N.H

Phát triển công nghệ số là chìa khóa cho sự tăng trưởngPhát triển công nghệ số là chìa khóa cho sự tăng trưởng
Những xu hướng có thể làm thay đổi thế giới trong năm 2022Những xu hướng có thể làm thay đổi thế giới trong năm 2022
Vietnam Post “gia nhập” thị trường công nghệ, tài chính sốVietnam Post “gia nhập” thị trường công nghệ, tài chính số
Tôn vinh các sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” xuất sắc năm 2021Tôn vinh các sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” xuất sắc năm 2021