Vẻ đẹp của nơi khắc nghiệt nhất Trái đất

15:44 | 04/06/2019

605 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Không khí độc hại, mặt đất bị đun sôi bởi axit… là những lý do khiến vùng núi lửa Dallol ở Ethiopia được mệnh danh là hành tinh chết.    
ve dep cua noi khac nghiet nhat trai dat
Dallol (Ethiopia) được mệnh danh là vùng đất chết của trái đất.

Dallol có nhiệt độ thường xuyên nóng nhất trên trái đất, dao động ở mức 94 độ F (khoảng 34 độ C). Màu sắc sặc sỡ của vùng đất chết được hình thành từ việc muối phản ứng với các khoáng chất có trong nham thạch núi lửa bên dưới lòng đất.

Mặc dù sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp, song nơi đây khắc nghiệt đến nỗi không một loại cây hay một loại sinh vật nào có thể tồn tại.

Tuy nhiên, các nhà khoa học của trường đại học ở thành phố Bologna đã phát hiện ra một loại vi khuẩn siêu nhỏ có thể sống trong các hồ axit ở vùng đất này. Đó là loại vi khuẩn đa bào, có thể sống trong môi trường kim loại nặng và không cần ôxy.

Nước ở đây có độ axit khoảng 0,2, là loại nước gần như không tồn tại trong môi trường tự nhiên. Trong đó có một hồ nước có độ axit là 0, khiến nó trở thành nơi có nồng độ axit cao nhất thế giới.

D.Q (Theo Amaze Lab)

ve dep cua noi khac nghiet nhat trai dat

[VIDEO] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những động vật bạch tạng
ve dep cua noi khac nghiet nhat trai dat

Vẻ đẹp ảo diệu của những dãy núi cầu vồng
ve dep cua noi khac nghiet nhat trai dat

Vẻ đẹp của những đường phố ngỡ chỉ có trong mơ

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan