Uniper xem xét các lựa chọn pháp lý cho việc bán tài sản của mình ở Nga
Người phát ngôn của công ty nói với Reuters: “Trong vài tháng qua, rõ ràng là chính phủ Nga không sẵn lòng cho phép một số công ty, bao gồm cả Uniper, thoái vốn đầu tư ở Nga”.
Người phát ngôn cho biết thêm: “Uniper đang xem xét tất cả các lựa chọn có thể để thực hiện hành động pháp lý chống lại những hành động của Nga”.
Nga đã liên tục thắt chặt các điều kiện xuất cảnh kể từ khi các công ty phương Tây bắt đầu rời khỏi đất nước ngay sau khi xung độtnổ ra tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Ba người quen thuộc với vấn đề này cho biết, một số công ty nước ngoài cố gắng rời khỏi Nga đang phải đối mặt với mức chi phí tăng cao khi Moscow yêu cầu giảm mạnh hơn đối với giá tài sản mà họ muốn bán.
Uniper cho biết cách quản lý đầy gượng ép của bộ phận Unipro ở Nga đã "tước bỏ quyền sở hữu cơ bản của Uniper đối với khoản đầu tư của mình".
Công ty cho biết họ dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào năm tới trong quá trình tố tụng trọng tài chống lại công ty Gazprom của Nga.
Anh Thư
AFP
-
Vấn đề năng lượng và thách thức chiến lược Trung-Nga
-
Nga: Alexander Novak, trụ cột của chiến lược kinh tế và năng lượng Nga
-
Bản tin Năng lượng xanh: Tổng thống Mỹ Biden ký ban hành luật cấm nhập khẩu nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân của Nga
-
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận gì về năng lượng?
-
Lệnh trừng phạt LNG Nga có tác động gì đến thị trường khí đốt toàn cầu?
-
Iran tiết lộ nguyên nhân rơi trực thăng chở Tổng thống
-
Tổng thống Putin lý giải vì sao Mỹ áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc
-
Iran xác nhận Tổng thống Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng
-
Suriname - có bùng nổ dầu khí như quốc gia láng giềng?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/5: Kho dự trữ dầu chiến lược Mỹ vẫn ở mức thấp