Hơn 19 tỷ USD vốn cam kết vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM

14:17 | 15/04/2026

23 lượt xem
|
(PetroTimes) - Để tiếp tục thúc đẩy nguồn vốn cam kết vượt xa con số 19,1 tỷ USD ban đầu, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng, điều cốt lõi là phải mở ra một cơ chế đặc thù thực sự cho TP HCM, bằng việc phát huy Nghị quyết 98 (sửa đổi tại Nghị quyết 260), Luật Đô thị…
Hơn 19 tỷ USD vốn cam kết vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM
Ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC)

Trung tâm Fintech (Fintech Hub) chính thức ra mắt trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP HCM do Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) tổ chức ngày 14/4.

Đây được xem là một cấu phần cốt lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế, đóng vai trò kết nối giữa các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và quỹ đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP HCM đánh giá đây là một bước đi rất quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố. Ông nhấn mạnh TP HCM định vị mình không chỉ là một trung tâm tài chính truyền thống mà là một trung tâm tài chính thế hệ mới, có khả năng kết nối sâu với thị trường vốn quốc tế, đồng thời tận dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra những lợi thế ngành hàng khác biệt.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, lãnh đạo TP HCM cam kết xây dựng môi trường tài chính và đầu tư minh bạch, ổn định để thu hút các định chế toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCM) cho biết chiến lược hợp tác đang đặt trọng tâm vào những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới như: Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) hay Nasdaq là một bước đi trọng yếu.

Chiến lược hợp tác này còn tạo điều kiện để thâm nhập trực tiếp vào thị trường quốc tế. Thay vì hoạt động đơn lẻ, việc đứng trên vai những "người khổng lồ" giúp chứng khoán và các định chế tài chính của Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các tiêu chuẩn và nhà đầu tư toàn cầu.

Đồng thời mở ra cơ hội tận dụng công nghệ và nguồn vốn. Các quốc gia như Mỹ, Anh hay khu vực châu Âu đang sở hữu trình độ công nghệ tài chính vượt trội và lượng vốn đầu tư dồi dào. Thông qua hợp tác, chúng ta không chỉ học hỏi về quản trị mà còn trực tiếp tiếp nhận những tinh hoa công nghệ để áp dụng vào hệ thống trong nước. Fintech Hub - trụ cột chiến lược của hệ sinh thái tài chính.

Hơn 19 tỷ USD vốn cam kết vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Fintech Hub của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Hữu Huân cho biết, hiện VIFC-HCM vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi các quy chế chính thức được ban hành. Tuy nhiên, một tín hiệu rất lạc quan là lượng vốn đăng ký và cam kết hiện nay đang ở mức rất lớn.

Cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án này. Ngay sau khi khung pháp lý và quy chế được hoàn thiện, lượng vốn cam kết này sẽ nhanh chóng chuyển đổi thành vốn đầu tư thực tế, tạo ra cú hích mạnh mẽ cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM.

“Điều cốt lõi là chúng ta phải mở ra một cơ chế đặc thù thực sự cho TP HCM. Dù trước đây đã có Nghị quyết 98 và các nghị quyết hỗ trợ, nhưng Luật Đô thị đặc biệt sẽ là bước đột phá về mặt thể chế, trao quyền nhiều hơn cho TP HCM trong việc đưa ra các chính sách và quyết định phát triển kinh tế”, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCM nhấn mạnh.

Trong đó, quan trọng nhất là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Đây là yếu tố giúp thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi thử nghiệm các chính sách mới trước khi nhân rộng ra cả nước và luật hóa. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP HCM mới hình thành được khoảng 3 tháng. Đây là giai đoạn chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng pháp lý và cơ chế sandbox.

VIFC-HCM đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế: Hợp tác với các định chế tài chính/công nghệ lớn như: Nasdaq, London Stock Exchange, Binance, TikTok; Tổ chức các buổi roadshow tại Mỹ, thu hút sự quan tâm của các tập đoàn, quỹ đầu tư khổng lồ như BlackRock và Warburg Pincus. Mục tiêu chiến lược là thu hút dòng vốn quốc tế cho nền kinh tế thực. Với việc TP HCM đóng góp 25% GDP cả nước và nhu cầu vốn rất lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, trách nhiệm của VIFC-HCM trong thời gian tới là cực kỳ quan trọng.

"Hiện nay nguồn vốn cam kết tương đối nhiều, khoảng 19,1 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng ta cần quan tâm đến vốn giải ngân thực tế hơn là vốn cam kết. Để chuyển đổi từ cam kết sang giải ngân, cần chờ quy chế thành lập chính thức để các đơn vị có thể thành lập công ty thành viên và ngân hàng tại VIFC-HCM", PGS.TS Huân thông tin thêm.

TP HCM: Tăng cường tuyên truyền giá điện cho người thuê nhà TP HCM: Tăng cường tuyên truyền giá điện cho người thuê nhà
Khánh thành Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân: Diện mạo mới đẳng cấp cho đô thị biển Vũng Tàu Khánh thành Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân: Diện mạo mới đẳng cấp cho đô thị biển Vũng Tàu
[VIDEO] Kỳ vọng của cử tri dành cho người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam [VIDEO] Kỳ vọng của cử tri dành cho người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

Diệu Phương

  • vingroup