Từ chiều 29/9, mưa lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh giảm nhanh

08:42 | 29/09/2023

33 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 29/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chiều 29/9, mưa lớn ở khu vực trên giảm nhanh.
Từ chiều 29/9, mưa lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh giảm nhanh
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/9), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 03h ngày 29/9 có nơi trên 80mm như: Mường Xén (Nghệ An) 88.4mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 86mm,...

Sáng 29/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều 29/9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh.

Ngoài ra, trong sáng ngày 29/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong ngày và đêm 29/9, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 29/9:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, gây mưa lớn ở miền Trung

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, gây mưa lớn ở miền Trung

Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

P.V