Trung Quốc thử vũ khí nguy hiểm nhất mọi thời đại
![]() |
| Tên lửa lửa tầm xa DF-41 của Trung Quốc được kéo đến khu thử nghiệm bí mật |
Theo tiết lộ từ trang web The Washington Free Beacon, đây là lần thứ tư trong vòng 3 năm qua Trung Quốc thử tên lửa tầm xa DF-41 (mà Lầu Năm Góc gọi là CSS-X-20) và được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bắn tới các thành phố của Mỹ.
Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm ngày 6/8 vừa qua được cơ quan tình báo Mỹ xem là quan trọng vì tên lửa DF-41 có khả năng mang theo nhiều đầu đạn.
Địa điểm thử nghiệm không được tiết lộ, tuy nhiên, lần thử nghiệm trước của tên lửa DF-41 được thực hiện cách thủ đô Bắc Kinh 400 km về phía tây nam.
Cũng như các cuộc thử nghiệm tên lửa DF-41 trước đó, Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận trực tiếp nào.
Tuy nhiên, một giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng: “Chúng tôi không bình luận về thử nghiệm vũ khí của Trung Quốc nhưng chúng tôi vẫn theo dõi việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc một cách cẩn thận”.
Những lo ngại về các cuộc tấn công tên lửa nhiều đầu đạn của Trung Quốc gia tăng sau khi truyền thông Trung Quốc công bố bản báo cáo và đồ họa năm 2013 cho thấy hiệu quả một vụ tấn công bằng đầu đạn hạt nhân phóng đi từ tàu ngầm nhắm mục tiêu vào thành phố Los Angeles ở Mỹ.
Tầm bắn của loại tên lửa mới được ước tính trong khoảng từ 11.000 km đến 12.000 km. DF-41 được Lầu Năm Góc xem là tên lửa hạt nhân mạnh nhất của Bắc Kinh.
Lầu Năm Góc dự kiến tên lửa mới của Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm sau.
Nhiều khả năng vụ này sẽ khơi lại cuộc tranh luận về kích thước kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.
Các nhà phân tích nói rằng kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc trên thực tế lớn hơn nhiều, với khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân.

Hình ảnh về một vụ nổ hạt nhân.
| Hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân: Cuôc chạy đua tốn kém Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ được cơ cấu lại theo hướng tăng về chất lượng và giảm về số lượng. |
| Kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc - một bí mật dai dẳng Ngày 3/6/2013, phản ứng trước báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) khi cho biết, Trung Quốc nâng kho vũ khí hạt nhân lên 250 đầu đạn vào năm 2012, p |
Th.Long
Năng lượng Mới
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (8/12 - 14/12)
-
Trung Quốc tăng cường mua dầu thô của Ả Rập Xê-út
-
Trung Quốc: Nhập khẩu dầu chạm mốc cao nhất trong hai năm
-
Các tập đoàn năng lượng Trung Quốc mở rộng sang thị trường pin lưu trữ
-
Triển vọng khai thác dầu đá phiến của Trung Quốc
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

