Trình diễn 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam lần thứ nhất năm 2023, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, dự kiến diễn ra tại tỉnh Phú Thọ, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).
![]() |
| Nhã nhạc - âm nhạc cung đình triều Nguyễn |
Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đất nước, qua đó nâng cao hiểu biết, trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Cụ thể, sẽ có 15 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh gồm: Nhã nhạc - âm nhạc cung đình triều Nguyễn; không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; dân ca quan họ; hát ca trù của người Việt; hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; hát ví - dặm Nghệ Tĩnh; nghi lễ và trò chơi kéo co; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ; hát xoan ở Phú Thọ; thực hành then Tày, Nùng, Thái; nghệ thuật xòe Thái; nghề làm gốm của người Chăm.
Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh không chỉ khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng mà còn là sự khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc cùng nhau bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003.
N.H
-
Theo dấu chân Người nơi đất Vân Nam
-
“Chuyện thời bình” mang đến trải nghiệm đa chiều qua những câu chuyện của cựu chiến binh
-
Tái hiện ký ức hậu chiến qua buổi trưng bày “Chuyện thời bình”
-
"Tiến bước dưới quân kỳ" và ký ức của Doãn Nho về Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

