Trí tuệ nhân tạo có thể kích hoạt chiến tranh hạt nhân
![]() |
Các hệ thống trí tuệ nhân tạo không nên gắn liền với việc kiểm soát vũ khí hạt nhân, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết trên tờ Breaking Defense của Mỹ.
Theo ông, trong một số trường hợp, trí thông minh nhân tạo nhiều khi lại đánh giá các yếu tố vô hại thành có khả năng đe dọa, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm cho an nguy của nhân loại.
Ngoài ra, ông Work nói thêm rằng việc sử dụng trí thông minh nhân tạo cho mục đích quân sự có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ngay cả khi không có sự tham gia trực tiếp của phần mềm thông minh vào vũ khí hạt nhân. Nhất là trong việc phân tích dữ liệu tình báo và hệ thống cảnh báo sớm.
"Hãy tưởng tượng một hệ thống cảnh báo có trang bị trí thông minh nhân tạo tại trung tâm chỉ huy của Trung Quốc, sau khi phân tích dữ liệu hoạt động, nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị tấn công Trung Quốc và đề xuất một đòn đánh phủ đầu", ông Work nói.
Tuy nhiên, cựu quan chức quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng trí thông minh nhân tạo có thể hữu ích cho lĩnh vực quân sự với điều kiện ứng dụng của nó phải được hạn chế và không liên quan đến vũ khí hạt nhân vì nếu dùng trí thông minh nhân tạo trong kiểm soát và điều khiển vũ khí hạt nhân, "kịch bản thảm họa" sẽ là không thể tránh khỏi.
Th.Long
RT
-
Mỹ đứng trước áp lực mới do nhu cầu điện AI tăng vọt
-
Chương trình “Dòng chảy số”: Từ “văn phòng giấy” đến “văn phòng số”
-
ADIPEC 2025: "Viết lại phương trình" của ngành năng lượng
-
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Bệ phóng đổi mới hay hàng rào hành chính?
-
Ra mắt hệ thống AI tiên tiến giúp tối ưu hóa sản lượng dầu
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại
-
Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn Nhật tham gia dự án điện khí 12 tỷ USD
-
Tập đoàn dầu khí Zarubezhnef (Nga) muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam
-
Hoàn thiện Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Ưu đãi chuyển đổi xanh, thúc đẩy đầu tư bền vững

