Tổng thống Pháp xin Mỹ “tha cho” Iran
![]() |
![]() |
![]() |
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại trụ sở LHQ |
"Nếu Iran tiếp tục được bán dầu ra ngoài, điều đó không chỉ giúp giá dầu giảm mà còn giúp cho cả hòa bình thế giới”, Tổng thống Pháp Macron phát biểu tại một cuộc họp báo ở trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Trước đó không lâu, Tổng thống Trump khi phát biểu trên bục diễn giả tại LHQ, đã một lần nữa tố cáo các nhà xuất khẩu dầu mỏ OPEC duy trì giá dầu thô ở mức quá cao.
"Chúng tôi đang bảo vệ an ninh “miễn phí” cho nhiều quốc gia trong OPEC và họ đang lợi dụng điều đó để áp đặt giá dầu cao hơn", ông Trump nói, và dường như muốn ám chỉ các nước đồng minh Arập.
Tổng thống Pháp Macron cho rằng khi rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân với Iran và tái lập các biện pháp trừng phạt, ông Donald Trump trước hết là muốn đẩy Tehran trở lại bàn đàm phán về một loạt các chủ đề, từ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đến sự ảnh hưởng của nước này với khu vực Trung Đông.
"Đây là một chiến lược đang được Hoa Kỳ tiến hành, về cơ bản là muốn làm giảm khả năng tài chính của Iran, từ đó thúc đẩy Tehran thay đổi chiến lược và trở lại bàn đàm phán”, ông Macron nói sau cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Pháp thừa nhận rằng các cơ chế mà các nước châu Âu đang cố gắng đưa ra để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không đủ để lấp đầy hậu quả mà chúng gây ra cho Iran.
"Các cơ chế của châu Âu không nhằm sửa đổi hay làm thay đổi quyết định của một số tập đoàn lớn của châu Âu hoặc quốc tế khi rút khỏi Iran trước sức ép của Mỹ" nhưng sẽ giúp "xây dựng các giải pháp thương mại và công nghiệp với các nước trong khu vực", Tổng thống Pháp cho biết.
Châu Âu muốn thiết lập một hệ thống hàng đổi hàng để bảo tồn thương mại của họ với Iran.
Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, Tổng thống Donald Trump đã khôi phục một loạt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty nước ngoài hoặc các quốc gia sẽ tiếp tục làm ăn buôn bán với Tehran.
Dưới sự đe dọa của Mỹ, nhiều tập đoàn lớn (Total, Daimler... ) đã ngừng hoạt động tại Iran do lo sợ trả đũa của Mỹ.
Đầu tháng 11 này, gói trừng phạt thứ hai của Mỹ nhắm trực tiếp vào nghành dầu khí Iran sẽ có hiệu lực. Cụ thể Washington cấm tất cả các nước mua dầu của Tehran.
Th.Long
AFP
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Tăng thuế nhập khẩu ảnh hưởng như thế nào tới các dự án năng lượng của Mỹ?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/6: Giá khí đốt tại Châu Âu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung
-
Giá xăng tăng nhẹ, dầu mazut giảm trong kỳ điều hành ngày 5/6
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay liên tục đảo chiều
-
Kiểm tra công trường dự án được chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV
-
EVNNPT tiếp nhận tài sản - Công trình đấu nối điện thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II
-
EVN bảo đảm điện an toàn trong tháng 5, chủ động ứng phó nắng nóng kỷ lục tháng 6
-
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh
-
Ký hợp đồng trị giá 1.451 tỷ đồng xây lắp Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng