Iran kêu gọi OPEC không việc gì phải “sợ Mỹ”
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Bijan Namdar Zanganeh |
"Tôi hy vọng kết quả cuộc họp thượng đỉnh OPEC và các đối tác tại Alger sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa của Tổng thống Trump", Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Bijan Namdar Zanganeh, phát biểu với hãng thông tấn Shana.
Ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hạ giá dầu thô xuống một vài tuần trước khi lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Iran có hiệu lực.
“Chúng tôi đang bảo vệ các nước Trung Đông, họ sẽ không được an toàn trong một thời gian dài nếu không có chúng tôi, nhưng họ vẫn tiếp tục thúc đẩy giá dầu cao hơn bao giờ hết! Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó. OPEC phải hạ thấp giá dầu ngay bây giờ", ông Trump viết trên Twitter.
Đáp lại lời kêu gọi trên, ngày 24/9 tại cuộc họp giữa các thành viên OPEC và các đối tác trong đó có Nga, ở Alger, Bộ trưởng Năng lượng Arabi Saudi Khaled al-Faleh cho biết ông không thể tác động đến giá dầu theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, Reuters đưa tin.
Kết thúc hội nghị, Nga và các đối tác OPEC nhất trí sẽ tăng sản lượng dầu nhưng không phải bây giờ mà sẽ vào một thời điểm thích hợp khác.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump kêu gọi OPEC giảm giá dầu. Theo giới quan sát, việc dầu tăng giá vào thời điểm này gây bất lợi cho đảng của ông Trump trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.
Nh.Thạch
AFP
-
Hà Nội yêu cầu tận dụng tối đa điện mặt trời trong giờ cao điểm
-
EVNNPT ký thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với Ngân hàng VDB
-
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
EVNGENCO1: Giữ vững nhịp độ sản xuất, đầu tư xây dựng bám sát tiến độ