Trước áp lực của Mỹ, Volkswagen rút khỏi Iran
(PetroTimes) - Hãng xe Volkswagen của Đức sẽ ngừng hầu như tất cả các hoạt động của mình ở Iran theo yêu cầu của Mỹ, theo Bloomberg News.
![]() |
| Văn phòng đại diện của Volkswagen tại Tehran |
Một thỏa thuận giữa tập đoàn xe hơi Đức và ngành ngoại giao Mỹ đã đạt được hôm 19/9, đại sứ Mỹ tại Berlin, Richard Grenell, nói với Bloomberg News.
Theo thỏa thuận này, Volkswagen sẽ chỉ duy trì hoạt động rất hạn chế ở Iran vì lý do nhân đạo.
Vào tháng 5/2018, Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran. Đi kèm với quyết định trên là việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ. Chính quyền Washington yêu cầu các tập đoàn phương Tây rút khỏi Iran nếu không muốn bị Mỹ trừng phạt. Tập đoàn dầu khí Pháp Total mới đây đã chính thức tuyên bố rút khỏi các dự án tại Iran.
Theo Bloomberg, Volkswagen mới trở lại Iran từ năm 2017 sau 17 năm vắng mặt.
Th.Long
AFP
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/4: Iran gia tăng các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
