Iran ra tối hậu thư với EU
![]() |
| Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif |
Iran sẽ tuân theo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân miễn là Tehran được đáp ứng lợi ích, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ tuần báo Der Spiegel của Đức.
"Thỏa thuận này không phải là một cuộc phiêu lưu cảm tính, đó là một sự thỏa hiệp của lý trí. Iran sẵn sàng tiếp tục tôn trọng miễn là nó đáp ứng những lợi ích của chúng tôi. Lợi ích đó là Tehran vẫn có thể tiếp tục bán dầu với khối lượng hợp lý và đem doanh thu về Iran”, ông Zarif nói.
Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng đất nước ông đang tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, khoa học, công nghệ và thương mại, nhưng "dầu mỏ và tài chính" là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả của thỏa thuận.
![]() |
| Lãnh đạo Pháp, Đức, Anh cho biết sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran |
"Các nước châu Âu và những nước tham gia ký kết vào thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 nên tìm cách bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt Hoa Kỳ với Iran. Vào đầu tháng 8/2018, Washington đã áp dụng gói trừng phạt đầu tiên. Sắp tới, họ còn áp dụng gói thứ hai, nguy hiểm hơn với kinh tế Iran", ông Zarif nói thêm.
"Điều quan trọng là châu Âu làm điều đó không phải cho Iran, mà là vì lợi ích kinh tế lâu dài của EU", Ngoại trưởng Iran giải thích.
Thứ sáu tuần trước, hai tờ báo Đức, Der Spiegel và Handelsblatt, cho biết châu Âu cam kết thiết lập một hệ thống thương mại thay thế để phá vỡ lệnh cấm vận của Mỹ và cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận Iran vào tháng 5/2018, Washington yêu cầu Tehran phải đàm phán lại nếu không sẽ chịu "áp lực tài chính chưa từng thấy" bằng cách quyết tâm cấm xuất khẩu dầu thô của Iran về 0 và đe dọa các công ty hoặc quốc gia tiếp tục mua dầu của Tehran.
Liên minh châu Âu vẫn muốn Iran ở lại với “phần thưởng” là EU sẽ đưa ra một gói các biện pháp để đảm bảo lợi ích kinh tế cho Iran.
"Chúng tôi khuyến khích Iran kiềm chế trong phản ứng với Mỹ. Iran phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận", lãnh đạo ba nước Pháp, Đức và Anh kêu gọi sau cuộc họp đầu tháng 5/2018.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng sự ổn định của toàn bộ Trung Đông đang bị đe dọa, bởi việc cho phép Tehran tiếp tục xây dựng vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang với các nước láng giềng.
Nh.Thạch
AFP
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/10: Iran nhắm tới hạ tầng năng lượng vùng Vịnh nếu Mỹ - Israel tái không kích
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/10: Israel không loại trừ hành động quân sự nhằm vào Iran
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Thủ tướng yêu cầu giảm ít nhất 30% số dự án đầu tư công
-
Sửa Luật Đấu thầu: Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả nguồn vốn công
-
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện giai đoạn 2027-2030
-
55 năm Việt Nam - Đan Mạch: Từ quan hệ hữu nghị đến hợp tác năng lượng chiến lược
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền


