OPEC khẳng định vẫn rất cần Iran
![]() |
| Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo |
"Iran là một thành viên rất quan trọng... và chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc với tất cả các thành viên của OPEC", Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo phát biểu bên lề Diễn đàn Năng lượng ở Foujeirah, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất, ngày 18/9.
Ông Barkindo không cho biết các nhà sản xuất dầu toàn cầu sẽ bù đắp như thế nào cho phần xuất khẩu của Iran bị giảm do lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 4/11 tới.
Là một thành viên sáng lập OPEC, Iran đang phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sau quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Washington. Gói trừng phạt thứ hai của Mỹ nhắm vào ngành dầu mỏ và tài chính của Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11 tới. Điều này đã làm dấy lên sự lo ngại về nguồn cung dầu thô cho các thị trường toàn cầu.
Thứ bảy tuần trước, đại diện của Iran tại OPEC, Hossein Kazempour Ardebili, nói rằng “Tehran đang mất dần sự tin tưởng vào OPEC, cáo buộc Saudi Arabia và UAE đã dùng tổ chức này như "một công cụ phục vụ Hoa Kỳ". Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu của Iran trong tháng 8/2018 đã đạt mức thấp nhất kể từ tháng 7/2016, do các khách hàng lớn như Ấn Độ hay Trung Quốc giảm mua dầu của Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu OPEC và đồng minh Saudi Arabia tăng sản lượng dầu và đe dọa sẽ trừng phạt các nước tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Iran, một quốc gia đối địch của Hoa Kỳ.
Vào cuối tháng 6/2018, OPEC và các đối tác, bao gồm Nga, đã nhất trí sẽ tăng sản lượng dầu. Iran chỉ trích quyết định này.
Theo ông Barkindo, các nước thành viên OPEC và 11 đối tác sẽ gặp nhau vào tháng 12/2018 để xác nhận sự gia tăng sản lượng như đã thống nhất vào tháng 6 năm nay.
S.Phương
AFP
-
CEO Rosneft: Không phải OPEC, Trung Quốc mới là bên chi phối thị trường dầu mỏ
-
Iran tấn công tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ
-
Venezuela cân nhắc bước đi chiến lược, OPEC có tan rã?
-
Mỹ muốn giành quyền tiếp cận dài hạn trữ lượng dầu Venezuela
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới
-
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái
-
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực: Tháo "điểm nghẽn" từ quy hoạch đến đầu tư
-
Bài 4: Đưa hiệu quả năng lượng vào năng lực quản trị
-
Hà Nội: Hỗ trợ đến 6 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

