Tổ chức Đại lễ Vu Lan tại Bệnh viện Dã chiến số 7 TP HCM

07:10 | 21/08/2021

218 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bệnh viện Dã chiến số 7 tại TP HCM là một trong ba điểm cầu Đại lễ Vu Lan được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trực tuyến vào tối 21/8, bên cạnh hai điểm cầu khác là chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) và chùa Thiên An (tỉnh Bình Định).
Khóa lễ Vu Lan tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội tối 19-8 - Ảnh: Học viện Phật giáo Việt Nam
Khóa lễ Vu Lan tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội tối 19/8.

Đại lễ Vu Lan năm nay sẽ có các nghi lễ nguyện cầu quốc thái dân an, bệnh tật tiêu trừ và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, những người chết do đại dịch COVID-19 được thực hiện tại hai điểm cầu là chùa Ba Vàng và chùa Thiên An. Tại Bệnh viện Dã chiến số 7 sẽ là hoạt động tặng quà các y bác sĩ, bệnh nhân, các tiết mục biểu diễn văn nghệ ngợi ca về công ơn cha mẹ… những bài chia sẻ của các sư thầy, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho những người đang phải căng mình chiến đấu với dịch bệnh.

Cùng với đại lễ cầu siêu do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo tổ chức thì các chùa, tự viện những ngày tháng bảy này cũng tổ chức lễ Vu Lan để cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, nạn nhân chết do dịch COVID-19.

Đây là lần đầu tiên tổ chức lễ Vu Lan tại bệnh viện, đại đức Thích Nguyên Chính - Phó chánh Văn phòng 1 của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết mục đích là để thể hiện lòng tri ân với tất cả những người cha người mẹ là y bác sĩ vì nhiệm vụ chống dịch đang phải ngày đêm xa gia đình, sát cánh chiến đấu cùng các bệnh nhân COVID-19; cũng là thay lời tri ân của chính những bệnh nhân COVID-19 mùa Vu Lan năm nay không thể ở bên mẹ cha mình.

Cùng trong tối 21/8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19 tại chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Lễ cầu siêu chỉ có dưới 10 người tham gia.

Trước đó, tối 19/8, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức khóa lễ Vu Lan với sự tham gia của chư tôn đức và 500 tăng ni sinh. Đây là những vị tăng ni vừa kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo, đã cấm túc, nội bất xuất, ngoại bất nhập trong 3 tháng qua.

P.V

Các nước châu Á đón lễ Vu Lan như thế nào? Các nước châu Á đón lễ Vu Lan như thế nào?
Thực hư những kiêng kị trong tháng 7 “cô hồn” nhiều người cho là đen đủi Thực hư những kiêng kị trong tháng 7 “cô hồn” nhiều người cho là đen đủi
Cúng lễ Vu Lan và cô hồn Rằm tháng 7 như thế nào cho được lợi lạc? Cúng lễ Vu Lan và cô hồn Rằm tháng 7 như thế nào cho được lợi lạc?
Cùng cha mẹ đón một lễ Vu Lan đáng nhớ trong đời Cùng cha mẹ đón một lễ Vu Lan đáng nhớ trong đời
Mùa Vu lan bàn về chữ hiếu thời hiện đại Mùa Vu lan bàn về chữ hiếu thời hiện đại