Tìm thấy bức tranh bị đánh cắp của họa sĩ Picasso

09:30 | 10/07/2011

1,694 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cảnh sát Mỹ đã tìm lại được bức tranh của danh họa Pablo Picasso, hai ngày sau khi nó bị mất tại triển lãm nghệ thuật Weinstein ở thành phố San Francisco.

Bức tranh "Tete de Femme" được thu hồi nhưng đã mất khung. (Nguồn: Getty Images).

Bức tranh này, được định giá 275.000 USD, đã bị một người đàn ông đeo kính râm đánh cắp khỏi triển lãm trên.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm có tên là Mark Lugo, 30 tuổi, đã bị bắt tại một khách sạn ở Napa, bang California. Đây cũng là nơi cảnh sát tìm thấy bức tranh, tuy nhiên đã bị mất khung.

Pablo Picasso đã vẽ bức tranh bằng bút chì năm 1965 và đặt tên là "Tete de Femme".

Theo vietnam+

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.