Thổ Nhĩ Kỳ: Trực thăng “lạ” gây náo loạn ở Istanbul
|  | 
| Người biểu tình chặn đồn Kartal ở Istanbul - nơi nghi ngờ có quân đảo chính | 
Istanbul là nơi Tổng thống Erdogan đang tạm thời trú ngụ, do thủ đô Ankara vẫn còn xảy ra nhiều vụ bố ráp phe đảo chính.
Hãng tin Anadolu cho biết, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 đã áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Istanbul, triển khai tới đây 1.800 cảnh sát đặc nhiệm cùng nhiều xe bọc thép. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu F-16 cũng được điều động làm nhiệm vụ tuần tra không phận.Ông Erdogan ra lệnh sẵn sàng bắn hạ bất cứ máy bay lạ nào xuất hiện.
Cho tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ còn “mất tích” tới 42 trực thăng.
Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã bắt giữ hơn 6.000 người sau cuộc đảo chính bất thành đêm 15/7. Trong số đó, có tổng cộng 70 tướng tá cấp cao (cấp đại tá trở lên), đa số đều là đương chức và đang chỉ huy cấp Lữ đoàn, vùng chiến thuật, chiến dịch...
Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam Tướng Bekir Ercan Van- chỉ huy lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ Incirlik của Mỹ và NATO. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm thời đình chỉ hoạt động căn cứ này, khiến Mỹ bất bình.
Cuộc săn lùng, bắt bớ những người bị nghi tham gia đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục. Tin nói đã có sự kháng cự ở một số căn cứ (lục quân và không quân), đặc biệt ở khu vực Ankara. Tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Saudi Arabia cũng bị bắt.
| Người bị tố đứng sau cuộc đảo chính ở Thổ nói gì? Nhà truyền giáo Fethullah Gulen, người bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là đã đứng đằng sau để giật giây âm mưu đảo chính ở nước này, đã tố ngược rằng chính các nhà lãnh đạo Thổ đã dàn dựng một cuộc đảo chính nhằm lấy điểm chính trị. | 
| Hy Lạp bắt 8 người Thổ xin tị nạn chính trị hậu đảo chính 7 sĩ quan và 1 thường dân trên một máy bay trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ sau khi hạ cánh ở phía Bắc Hy Lạp. | 
| Tổng thống Thổ nói âm mưu đảo chính được dàn dựng từ Mỹ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay (16/7) tuyên bố, âm mưu đảo chính của một nhóm nhỏ lãnh đạo trong Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này, nhằm lật đổ chính quyền của ông, đã được dàn dựng bởi một kẻ thù đang sống ở Pennsylvania, Mỹ. | 
| Nguyên nhân đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ Cuộc đảo chính đêm 15/7 của giới quân sự Thổ Nhĩ Kỳ không phải là cuộc đảo chính đầu tiên ở đất nước này. Trong 50 năm qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất đã 3 lần tìm cách tiến hành đảo chính vào các năm 1960, 1971 và 1980. Vậy đâu là nguyên nhân mâu thuẫn giữa giới quân sự và chính phủ cầm quyền? | 
Linh Phương
- 
                        
                  Đại biểu Quốc hội: Cần dồn sức cho các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải
- 
                        
                  Kiên quyết xóa độc quyền vàng, hạ nhiệt giá nhà đất, đột phá giáo dục - đào tạo
- 
                        
                  Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư thăm hỏi, động viên đồng bào và lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai
- 
                        
                  Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Chìa khóa đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới
- 
                        
                  Thủ tướng: Bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân tại những nơi bị cô lập do mưa lũ miền Trung
 
            
 
  
  
  
  
                                     
                                     
									 
									 
									 
									 
									 
									
![[VIDEO] Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Kazakhstan](https://cdn.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/2025/052025/06/20/croped/thumbnail/220250506201503.png?250506083709) 
             
             
             
             
             
             
             
            ![[P-Magazine] Petrovietnam có sự đóng góp rất lớn cho việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi](https://cdn.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/20/21/croped/thumbnail/thumdongchi20250920215531.png?250920100748) 
             
             
            ![[VIDEO] Bám sát tiến độ, quyết liệt triển khai Dự án NCMR NMLD Dung Quất](https://cdn.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/30/21/croped/medium/sequence-0200-00-09-27still02820251030212444.jpg?251031081122) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                