Số người hiến mô tạng tăng 150 lần so với 5 năm trước

15:34 | 23/08/2019

425 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận Cơ thể người cho biết, số người đăng ký hiến mô tạng ở Việt Nam tính đến nay đã tăng 150 lần so với 5 năm trước.  
so nguoi hien mo tang da tang 150 lan so voi 5 nam truocPhép màu từ... tình thân
so nguoi hien mo tang da tang 150 lan so voi 5 nam truocCa ghép thận xuyên Việt đầu tiên ở trẻ em từ người cho chết não
so nguoi hien mo tang da tang 150 lan so voi 5 nam truocHy vọng mới cho người cần ghép tạng: Nuôi cấy thành công phổi mới

Tính đến tháng 8, cả nước đã có gần 30.000 người đăng ký hiến mô, tạng và hơn 4.500 người được ghép tạng, hồi sinh. Trong quá trình ghép tạng, nhiều tạng hiến được vận chuyển bằng máy bay từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại, để ghép cho những bệnh nhân phù hợp.

so nguoi hien mo tang da tang 150 lan so voi 5 nam truoc
Ca ghép tạng tại BV Hữu nghị Việt Đức

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận Cơ thể người, đã thực hiện 6 ca vận chuyển tạng đi liên tỉnh để ghép cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận Cơ thể người, năm 2014, chỉ có hơn 200 người đăng ký hiến tặng mô, tạng, chủ yếu là cán bộ của trung tâm điều phối ghép tạng và một số y bác sĩ. Năm 2017, số đăng ký hiến tặng lên tới 12.000 người. Tuy nhiên do quan niệm truyền thống của người phương Đông về "thân thể khi chết phải trọn vẹn" nên việc vận động hiến tạng còn gặp nhiều khó khăn.

"Dân số Việt Nam hơn 96 triệu người, có 30.000 người đăng ký hiến tạng là quá ít so với số bệnh nhân cần ghép", ông Sơn nói.

Các chuyên gia ghép tạng cho hay, ghép tạng là một trong 10 phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20, cứu sống người bệnh giai đoạn cuối. Ở Việt Nam, hàng chục nghìn người đang chờ chết mỗi năm vì thiếu tạng ghép.

Nguyễn Bách