Sau vụ tàu Fortuna của Nga bị trừng phạt, tiếp tục một công ty nữa “bỏ rơi” Nord Stream 2
Nga lên án hành động phi pháp của Mỹ đối với Nord Stream 2 |
Mỹ trừng phạt tàu đặt đường ống Nord Stream 2 của Nga |
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Trước đó, theo tờ báo này, Bilfinger SE đã ký một số hợp đồng trị giá 15 triệu euro với Nord Stream 2AG - nhà điều hành dự án, đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến " việc phát triển, cung cấp và bảo trì các hệ thống an ninh", cũng như cung cấp đơn vị tạo nhiệt.
Bild đưa tin Bilfinger SE đã thông báo cho phía Mỹ rằng họ sẽ không thực hiện các hợp đồng đó.
Các quan chức Đức nhiều lần nói rằng Berlin coi Nord Stream 2 là một dự án kinh tế. Berlin nhấn mạnh Ukraine nên giữ vai trò là quốc gia trung chuyển khí đốt.
Ở Đức, họ coi các lệnh trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp. Trước đó, chính quyền bang Mecklenburg-Vorpommern thuộc liên bang Đức đã thành lập một quỹ môi trường đặc biệt. Một trong những nhiệm vụ của quỹ này là hỗ trợ các nhà thầu Nord Stream 2 và bảo vệ họ trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Đảng Xanh của Đức chỉ trích việc thành lập quỹ.
Hôm thứ Ba 19/1, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tàu Fortuna, có liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, và chủ sở hữu của nó, công ty KBT-Rus.
Các biện pháp trừng phạt được áp đặt trong khuôn khổ của CAATSA (Đạo luật Chống đối thủ thông qua các biện pháp trừng phạt của Mỹ). Việc cá nhân hay thực thể bị đưa vào danh sách trừng phạt đồng nghĩa với việc họ sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ và công dân hoặc công ty Mỹ không được tham gia kinh doanh với những người trong danh sách này.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
Yến Anh
- Tin bất động sản tuần qua: Lâm Đồng xử phạt chủ đầu tư dự án khu du lịch Nam Hồ
- Tin ngân hàng tuần qua: Khởi động ngày chuyển đổi số
- Tàu chở dầu từ Nga tới Ấn Độ bị tấn công ở Biển Đỏ
- Tin ngân hàng ngày 27/4: Quý I/2024, NCB đạt lợi nhuận hơn 221,6 tỷ đồng
- Ngân hàng Thế giới cảnh báo leo thang ở Trung Đông có thể gây ra cú sốc giá dầu, thúc đẩy lạm phát
- Dòng dầu của Kazakhstan sang Đức bị đe dọa khi Nga đòi phí vận chuyển
- Sự bùng nổ của ô tô điện sẽ cắt giảm nhu cầu dầu khoảng 12 triệu thùng/ngày vào năm 2035
- Tin bất động sản ngày 26/4: Long An kiểm tra, giám sát gần 170 dự án chậm tiến độ
- Tin ngân hàng ngày 26/4: LPBank lãi trước thuế hơn 2.886 tỷ đồng, tăng 84%
- Tin bất động sản ngày 25/4: Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị Tân Khang