Rơi máy bay, một trong những nữ triệu phú giàu nhất Nga thiệt mạng

19:55 | 03/04/2019

434 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bà Natalia Fileva, đồng sở hữu hãng hàng không tư nhân lớn nhất nước Nga và là một trong những phụ nữ giàu nhất nước này đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở Đức mới đây.
Rơi máy bay, một trong những nữ triệu phú giàu nhất Nga thiệt mạng
Bà Natalia Fileva, một trong những phụ nữ giàu nhất Nga đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở Đức.

Theo Bloomberg, bà Fileva, 55 tuổi, là chủ tịch và là cổ đông lớn trong hãng hàng không S7, bắt đầu tăng trưởng từ những năm 1990 và là hãng hàng không lớn thứ hai của Nga sau Aeroflot.

“Những tình tiết của thảm kịch này vẫn chưa được điều tra ra”, hãng hàng không lớn thứ hai tại Nga tuyên bố.

Tài sản của bà Fileva được định giá ít nhất là 670 triệu USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Bà Fileva điều hành S7 Airlines cùng chồng là ông Vladislav Filev. Hãng hàng không đổi thương hiệu từ Siberia Airlines và sơn lại tất cả máy bay sang màu xanh sau vụ tai nạn máy bay năm 2004 do một vụ tấn công khủng bố gây ra. Tập đoàn này, bao gồm Globus Airlines, đã vận chuyển khoảng 16 triệu hành khách vào năm ngoái, theo cơ quan hàng không dân dụng Nga.

Tham vọng của nữ triệu phú này là mở rộng hơn cả ngành hàng không. Vào năm 2016, S7 đã đồng ý mua lại nền tảng Sea Launch để cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk trong việc phóng các vệ tinh. Thỏa thuận đã được chốt vào năm ngoái và S7 đã thuê một nhà thiết kế chính để phát triển tàu vũ trụ chở hàng.

Rơi máy bay, một trong những nữ triệu phú giàu nhất Nga thiệt mạng
Xác chiếc máy may Epic LT gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Một động cơ của máy bay Epic LT có chở bà Fileva đã rơi xuống trong khi đáp xuống sân bay tại Egelsbach, phía tây nam Frankfurt, theo S7. Egelsbach là một sân bay nhỏ thường được dùng bởi những hành khách muốn có sự an toàn hơn khi bay.

Truyền thông Đức cho biết 3 người đã thiệt mạng khi chiếc Epic LT đâm vào cánh đồng măng tây và bốc cháy. Máy bay đi đến từ Cannes, Pháp, với hai hành khách và một phi công trên máy bay, theo tờ Frankfurter Rundschau.

Chiếc máy bay đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, theo phát ngôn viên của chính quyền địa phương. Các nhà điều tra đã có mặt tại hiện trường vào đầu tuần này, 3 quan chức từ cơ quan thẩm quyền sự cố hàng không Đức cũng đã kiểm tra đống đổ nát.

Epic LT là một máy bay kinh doanh tư nhân được điều hành bởi S7. Nó có liên quan đến một vụ tai nạn vào năm 2015. Trong khi ông Filev lái máy bay với một người hướng dẫn, thiết bị hạ cánh đã không hoạt động đúng cách và máy bay phải hạ cánh bằng bụng, theo tờ Forbes Russia.

Theo DT

Rơi trực thăng, 2 phi công thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng
Gia đình nạn nhân rơi máy bay Ethiopia kiện Boeing ra tòa án Mỹ
Rắc rối bủa vây Boeing sau vụ rơi máy bay ở Ethiopia
Phi công vụ rơi máy bay ở Ethiopia giàu kinh nghiệm với 8.000 giờ bay
Ukraine: Rơi máy bay quân sự, phi công thiệt mạng