Phục hồi 4ha rạn san hô tại vịnh biển Quy Nhơn

13:15 | 21/09/2023

571 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngành nông nghiệp Bình Định thống nhất đề xuất lập khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn và phục hồi 4ha rạn san hô tại vịnh biển này.
Cứu rạn san hô lớn nhất thế giớiCứu rạn san hô lớn nhất thế giới
"Mỏ vàng" dưới đáy biển Quy Nhơn
Ngâm mình hàng giờ dưới biển Ngâm mình hàng giờ dưới biển "cởi trói" cho san hô Đà Nẵng
Những người ăn cơm trên bờ, trồng rừng dưới đáy biểnNhững người ăn cơm trên bờ, trồng rừng dưới đáy biển

Ngày 21/9, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ Canada tài trợ 1,75 triệu đô la Canada (gần 27 tỷ đồng) trong 4 năm để Bình Định phát triển dự án liên quan biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và bình đẳng giới.

Sở đã phối hợp với đoàn chuyên gia UNDP mở đợt khảo sát để thống nhất về dự án "Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu Việt Nam".

Qua làm việc, ngành nông nghiệp Bình Định thống nhất đề xuất lập khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn và phục hồi 4ha rạn san hô tại vịnh biển này thuộc 4 xã, phường Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu và Ghềnh Ráng.

Bình Định khôi phục 4ha rạn san hô vịnh Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).
Bình Định khôi phục 4ha rạn san hô vịnh Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

"Khu vực biển vịnh Quy Nhơn được chọn để đề xuất thành lập khu bảo tồn biển. Trước đây Sở đã khảo sát, kiểm tra môi trường biển ở đây và dự định phục hồi rạn san hô ở khu vực này, nhằm tái sinh hệ sinh thái, môi trường biển, phát triển du lịch bền vững", ông Phúc cho hay.

Vùng biển gần bờ xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) được giao cho tổ cộng đồng quản lý, bảo vệ rạn san hô (Ảnh: Dũng Nhân).
Vùng biển gần bờ xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) được giao cho tổ cộng đồng quản lý, bảo vệ rạn san hô (Ảnh: Dũng Nhân).

Bên cạnh phục hồi rạn san hô, dự án thực hiện trồng 50.000 cây rừng ngập mặn phân tán tại các huyện ven biển Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ; lắp đặt và hỗ trợ 6 - 8 trạm cảnh báo sớm về biến đổi khí hậu và mô hình sinh kế cho cộng đồng ven biển tỉnh này.

Ngoài ra, đoàn công tác của UNDP ủng hộ mô hình phát triển sinh kế du lịch làng chài Cồn Chim (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) gắn với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Mô hình này được nghiên cứu đưa vào nội dung văn kiện dự án, dự kiến triển khai trong tháng 10.

Cồn Chim rất thích hợp cho phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (Ảnh: Dũng Nhân).
Cồn Chim rất thích hợp cho phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (Ảnh: Dũng Nhân).

Được biết, dự án trên được UNDP triển khai tại 3 tỉnh Bình Định, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huế với tổng kinh phí 20 triệu đô la Canada, từ vốn ODA do Chính phủ Canada tài trợ.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, với hơn 36.000ha diện tích mặt biển, vịnh Quy Nhơn được đánh giá là nơi có điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển các hệ sinh thái, có tiềm năng đa dạng sinh học cao, gồm thảm cỏ biển, rạn san hô, vùng triều và đáy mềm lân cận.

Vùng vịnh Quy Nhơn ghi nhận 720 loài thuộc hơn 350 giống và trên 160 họ của 7 nhóm sinh vật chính, khoảng 150ha rạn san hô phân bố ven bờ và các đảo.

Từ cuối năm 2018 đến nay, Bình Định đã thành lập 11 mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt, từ năm 2020, TP Quy Nhơn khoanh vùng và giao 4 khu vực rạn san hô cho tổ chức, cộng đồng địa phương cùng quản lý tại các xã Nhơn Châu, Nhơn Lý, Nhơn Hải và phường Ghềnh Ráng.

Qua đó, chính quyền các địa phương ven biển đã quan tâm hơn trong công tác quản lý nguồn lợi thủy sản. Bà con ngư dân ý thức hơn trong khai thác, bảo vệ rạn san hô. Hệ sinh thái rạn san hô đang phục hồi tốt.

Theo Dân trí