Phát hiện 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

15:55 | 21/02/2020

369 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tối ngày 20/2, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19 đang được cách ly theo dõi chặt chẽ.    
phat hien 3 truong hop nghi nhiem covid 19 o ha noiHà Nội không còn trường hợp nghi nhiễm Covid-19
phat hien 3 truong hop nghi nhiem covid 19 o ha noiBộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý người nghi ngờ và nhiễm Covid-19
phat hien 3 truong hop nghi nhiem covid 19 o ha noiThực hư thông tin "người nhiễm Covid-19 có thể tự khỏi sau 7-10 ngày"

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, tối ngày 20/2, phát hiện thêm 3 ca nghi ngờ nhiễm virus Covid-19, trong đó gồm một người ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, 2 người ngoại tỉnh ở Hải Phòng và Nghệ An. 3 bệnh nhân này đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đống Đa, được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Như vậy cộng dồn đến nay, thành phố đã có 77 trường hợp nghi ngờ mắc virus corona mới. Trong đó 74 trường hợp đã có kết quả âm tính. Trong số này có những người đến từ TP Vũ Hán, một số vùng khác của Trung Quốc, một số có tiếp xúc gần với người Trung Quốc hoặc người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc bệnh, số còn lại đến từ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Có 504 trường hợp tiếp xúc gần được giám sát y tế thì đã có 502 người kết thúc thời gian giám sát.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế, nâng con số cộng dồn lên 2.040 người. Trong số này, đến ngày 20/2 còn 387 người trong diện giám sát. Có 67 người được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố, có 5 người đã kết thúc cách ly.

Như vậy, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus corona mới.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội tình hình dịch vẫn có diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, số ca mắc tuy có giảm nhưng không ổn định và số ca tử vong vẫn ở mức cao. Nguy cơ dịch lan rộng tại các nước ngoài Trung Quốc là hiện hữu, nhất là tại một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản do tình trạng đi lại, giao thương, du lịch giữa các nước.

Tại Việt Nam, số lượng ca mắc duy trì ở mức 16 trường hợp, chưa ghi nhận ca mắc mới từ ngày 13/2 đến nay. Dù vậy vẫn cần tiếp tục nâng cao sự chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong đó kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch và kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, khoanh vùng xử lý sớm.

Ông Hạnh cũng lưu ý, những ngày gần đây thành phố bắt đầu đông trở lại, tuy nhiên nhiều người chưa có thói quen đeo khẩu trang. “Không nên lúc quá lo lắng, lúc lại quá chủ quan”, ông Hạnh nói.

Tính đến ngày 20/02/2020, tại Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc (trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới). Số trường hợp đã điều trị khỏi: 15; số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 28; tổng số mẫu đã xét nghiệm: 1.204 (trong đó: số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.188).

Nguyễn Bách