OPEC+ có thể tiếp tục tăng sản lượng dầu vào tháng 6

09:21 | 25/04/2025

166 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Dự kiến, một số thành viên OPEC+ sẽ đề xuất tăng sản lượng dầu vào tháng 6, tháng thứ hai liên tiếp, ba nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ với Reuters.
Các Các "ông lớn" dầu khí trở lại Vịnh Mexico sau 15 năm kể từ thảm họa Deepwater Horizon
Dự báo về khí đốt tự nhiên và dầu mỏ: Sắp có sự bứt phá mớiDự báo về khí đốt tự nhiên và dầu mỏ: Sắp có sự bứt phá mới
OPEC+ có thể tiếp tục tăng sản lượng dầu vào tháng 6
Ảnh Business Recorder

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm vào tháng 4, do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và quyết định bất ngờ của OPEC+, nhằm tăng sản lượng thêm 411.000 thùng dầu mỗi ngày vào tháng 5. Con số này cao gấp ba lần so với kế hoạch ban đầu của nhóm.

Tám nước OPEC+ sẽ họp vào ngày 5/5 để quyết định kế hoạch sản lượng tháng 6. Ba nguồn tin giấu tên cho biết một số thành viên muốn tăng sản lượng trong tháng 6, bằng với khối lượng như trong tháng 5 (411.000 thùng/ngày), điều này đã làm gia tăng căng thẳng giữa các thành viên tuân thủ mục tiêu và các thành viên vượt mục tiêu.

Kazakhstan là một trong những quốc gia bị chỉ trích vì khai thác vượt hạn ngạch, với sản lượng đạt 1,85 triệu thùng mỗi ngày, vượt xa mức hạn ngạch 1,468 triệu thùng, chủ yếu do mở rộng khai thác mỏ dầu Tengiz.

Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan Erlan Akkenzhenov cho hay, quốc gia Trung Á này, nơi bơm khoảng 2% lượng dầu của thế giới, không thể giảm sản lượng tại các dự án quan trọng do các công ty lớn nước ngoài như Chevron và ExxonMobil điều hành. Các dự án lớn như Tengiz, Kashagan và Karachaganak chiếm 70% sản lượng của Kazakhstan và chúng đang mở rộng, đẩy sản lượng quốc gia vượt xa hạn ngạch được OPEC+ phân bổ.

Trước tình hình đó, Ả Rập Xê Út đã thúc đẩy việc tăng sản lượng nhanh hơn trong tháng 5 như một biện pháp phản ứng. Cụ thể, nước này đã đồng ý cùng các thành viên chủ chốt của OPEC+ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng mỗi ngày, nâng mức sản lượng của riêng Ả Rập Xê Út lên 9,2 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Động thái này phản ánh sự không hài lòng của Ả Rập Xê Út đối với việc một số quốc gia thành viên như Kazakhstan và Iraq đã vượt quá hạn ngạch, gây áp lực lên giá dầu toàn cầu. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út còn giảm giá bán dầu cho các khách hàng châu Á nhằm duy trì thị phần và kỷ luật trong nội bộ OPEC+ .​

Trong cuộc họp vào ngày 5/4, các Bộ trưởng cấp cao OPEC+ cho biết cần phải cải thiện tính tuân thủ thỏa thuận OPEC+. Nếu việc tuân thủ không được cải thiện, Ả Rập Xê Út có thể áp dụng chiến lược "chiến tranh giá dầu" như đã từng xảy ra vào năm 2014 và 2020.​

Việc tăng sản lượng của OPEC+ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu và nguồn cung dư thừa, khiến giá dầu Brent và WTI giảm hơn 2% trong tuần qua. Điều này đặt ra thách thức cho Ả Rập Xê Út trong việc cân bằng giữa mục tiêu ổn định giá dầu và duy trì thị phần trên thị trường quốc tế.​

Yến Anh

Reuters