Nửa đầu tháng 5, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm mạnh

13:30 | 19/05/2023

80 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nửa đầu tháng 5, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt hơn 3.000 chiếc, chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ của tháng trước đó.
Nửa đầu tháng 5, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm mạnh
Tính từ đầu năm đến nay, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 57.604 ô tô nguyên chiếc.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, thị trường Việt Nam chỉ nhập khẩu tổng cộng 3.257 ô tô nguyên chiếc các loại trong nửa đầu tháng 5, bằng một nửa so với nửa đầu tháng 4 và đạt kim ngạch gần 88 triệu USD.

Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn áp đảo số lượng với 2.387 chiếc, chiếm 73,3% trong tổng số xe nhập khẩu về nửa đầu tháng này và đạt giá trị hơn 60 triệu USD, tương đương trung bình mỗi xe hơn 25.000 USD.

Chỉ 5 chiếc ô tô trên 10 chỗ ngồi nhập về trong nửa tháng vừa qua, đạt giá trị 37.850 USD. Ô tô vận tải đạt 533 chiếc với giá trị gần 13 triệu USD, tương đương trung bình mỗi chiếc có giá gần 24.390 USD.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 57.604 ô tô nguyên chiếc, đạt tổng giá trị gần 1,3 tỷ USD. Nhiều nhất trong số đó là ô tô từ 9 chỗ trở xuống với 46.243 chiếc, đạt giá trị hơn 989 triệu USD.

Cũng theo các thống kê, lượng linh kiện và phụ tùng ô tô được nhập khẩu nửa đầu tháng 5 đạt giá trị gần 147 triệu USD; xe máy và linh kiện, phụ tùng được nhập khẩu về có giá trị gần 23 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, giá trị linh kiện và phụ tùng nhập về Việt Nam đạt hơn 1,47 tỷ USD; xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt hơn 237 triệu USD.

Xe ô tô nhập khẩu giá rẻ sắp tràn ngập thị trường

Xe ô tô nhập khẩu giá rẻ sắp tràn ngập thị trường

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 2 vừa qua tăng hơn 2 lần, nhưng giá trị bình quân mỗi xe chỉ khoảng 230 triệu đồng/chiếc. Theo một số chuyên gia cho biết, phần lớn xe nhập là xe điện mini của Trung Quốc.

P.V (t/h)