Nữ tiếp viên lĩnh 10 tháng tù treo vì 200 nghìn đồng môi giới bán dâm

19:00 | 14/08/2018

462 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 14/8, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Trần Thị Thắm (30 tuổi) về tội Môi giới mại dâm.
nu tiep vien linh 10 thang tu treo vi 200 nghin dong moi gioi ban damCảnh sát phá cửa nhà hàng có tiếp viên bán dâm
nu tiep vien linh 10 thang tu treo vi 200 nghin dong moi gioi ban damThí sinh hoa hậu môi giới mại dâm và sẵn sàng "đi khách"
nu tiep vien linh 10 thang tu treo vi 200 nghin dong moi gioi ban dam"Má mì" kiêm gái mại dâm lĩnh án tù

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Trì (Hà Nội) trưa 29/1, Thắm nhận được điện thoại và tin nhắn của nam thanh niên với nội dung muốn "giải đen". Hiểu ý anh này muốn mua dâm nên khi nghe khách bảo tìm thêm một người, Thắm thỏa thuận giá một triệu đồng.

Sau đó, cô ta rủ bạn đi bán dâm, cùng đến gặp hai khách ở nhà nghỉ tại huyện Thanh Trì. Vụ việc sau đó bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại phiên sơ thẩm, Thắm khai không lấy tiền công môi giới khi giới thiệu bạn đi bán dâm vì cùng làm ở quán karaoke. Tuy nhiên, HĐXX xác định, ngoài 500.000 đồng tiền bán dâm, Thắm còn nhận 200.000 công môi giới từ khách. Vì thế cấp sơ thẩm phạt Thắm 10 tháng tù.

Trước tòa phúc thẩm, ban đầu Thắm giữ nguyên kháng cáo, sau đó thay đổi xin giảm nhẹ hình phạt vì đang nuôi con nhỏ.

Tòa phúc thẩm chấp nhận, chuyển án tù của Thắm thành 10 tháng tù treo.

VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc