Nam sinh truy sát thiếu niên trong ngõ cụt lĩnh án

11:32 | 06/06/2018

225 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nghe bạn rủ đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội, Khánh cùng Minh mang theo "đồ nghề" tới hiện trường.
Nam thanh niên sát hại mẹ trong đám tang ông ngoại
Chém chủ nợ trọng thương vì mẹ bị đánh
Ném đá ô tô có thể phạm tội giết người

Sau 4 lần mở phiên tòa sơ thẩm, ngày 5/6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đinh Quốc Khánh (sinh viên một trường đại học, 22 tuổi) 18 năm tù và Bùi Quang Minh (khi gây án hơn 15 tuổi) mức án 8 năm tù cùng về tội giết người.

Ba phiên xử trước đó đều hoãn do thiếu luật sư, bị hại, đến ngày hôm nay, tòa xác định Nguyễn Văn Hiếu - nạn nhân (15 tuổi) vốn có mâu thuẫn với một thanh niên trên mạng xã hội facebook.

Nam sinh truy sát thiếu niên trong ngõ cụt lĩnh án
Minh và Khánh (từ trái qua) tại phiên tòa.

Hiếu đã chửi thanh niên này trong phần bình luận trên trang facebook cá nhân. Biết Hiếu mâu thuẫn với bạn mình, Khánh và Minh cũng vào bình luận "lời qua, tiếng lại", thách đố đánh nhau.

Ngày 28/6/2017, Minh hẹn Hiếu đến khu vực một khách sạn (quận Cầu Giấy) để nói chuyện. Đến giờ hẹn, không thấy đối thủ, nhóm Minh rủ nhau lên quận Hoàn Kiếm chơi.

Trên đường đi, nhóm Minh nhận tin Hiếu dẫn theo khoảng 10 người đang chờ để đánh nhau nên lập tức quay lại. Lúc đó, Khánh đang ở nhà, nghe Minh báo nên cầm dao chọc tiết lợn, dùi cui điện, tuýp sắt... đi giải cứu.

Ra tới nơi không thấy nhóm Hiếu nên cả bọn đi tìm. Phát hiện thiếu niên này trong con ngõ nhỏ gần nơi hẹn đánh nhau, Khánh lao vào đâm trúng cổ Hiếu khiến nạn nhân tử vong.

Tòa xác định, Khánh là chủ mưu còn Minh đồng phạm trong vụ sát hại Hiếu.

VNE