Những đội bóng "đắt tiền" nhất World Cup 2014
Kết quả cho thấy, mặc dù sở hữu “siêu sao” 4 lần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” Lionel Messi, được định giá đắt nhất hành tinh, nhưng “giá trị thị trường” của cả đội Argentina vẫn kém Brazil và Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, “giá trị thị trường” cao cũng không đảm bảo thành công của một đội bóng. Điều này có thể minh chứng bằng việc Tây Ban Nha - đội đứng thứ 2 về “giá trị thị trường” đã sớm mua vé máy bay về nước, giã từ giấc mơ bảo vệ chức vô địch World Cup.
1 Brazil
Tổng giá trị: 718 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Neymar (88 triệu USD)
2. Tây Ban Nha
Tổng giá trị: 674 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Iniesta (75 triệu USD)
3. Argentina
Tổng giá trị: 654 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Lionel Messi (163 triệu USD)
4. Đức
Tổng giá trị: 622 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Gotze (61 triệu USD)
5. Pháp
Tổng giá trị: 555 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Poba (61 triệu USD)
6. Anh
Tổng giá trị: 493 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Rooney (61 triệu USD)
7. Bỉ
Tổng giá trị: 468 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Hazard (61 triệu USD)
8. Ý
Tổng giá trị: 449 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Balotelli (41 triệu USD)
9. Bồ Đào Nha
Tổng giá trị: 400 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Cristiano Ronaldo (136 triệu USD)
10. Nga
Tổng giá trị: 262 triệu USD
Cầu thủ đắt giá nhất: Akinfeev (27 triệu USD)
Ngoài ra, theScore cũng tổng kết Top 10 cầu thủ đắt giá nhất World Cup (dựa trên giá trị thị trường hiện tại của phí chuyển nhượng) bao gồm:
1. Lionel Messi, Argentina, phí chuyển nhượng 163 triệu USD
2. Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha, phí chuyển nhượng 136 triệu USD
3. Neymar, Brazil, phí chuyển nhượng 88 triệu USD
4. Edinson Cavani, Uruguay, phí chuyển nhượng 82 triệu USD
5. Mario Gotze, Đức, phí chuyển nhượng 75 triệu USD
6. Andres Iniesta, Tây Ban Nha, phí chuyển nhượng 75 triệu USD
7. Luis Suarez, Uruguay, phí chuyển nhượng 71 triệu USD
8. Mesut Ozil, Đức, phí chuyển nhượng 68 triệu USD
9. Cesc Fabregas, Tây Ban Nha, phí chuyển nhượng 68 triệu USD
10. Hulk, Brazil, phí chuyển nhượng 65 triệu USD
Linh Phương
-
Ấn Độ chuyển hướng nhập khẩu dầu thô từ Brazil sau khi bị Mỹ áp thuế
-
Brazil chuẩn bị đòn đáp trả thương mại trước mức thuế 50% của Mỹ
-
Thuế quan Mỹ có thực sự đe dọa xuất khẩu dầu mỏ của Brazil?
-
Dầu mỏ trở thành tâm điểm khi Mỹ - Brazil tiến gần một cuộc chiến thương mại
-
Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025: “Bản hòa ca của thể thao, nghệ thuật và tình hữu nghị”