Nhiên liệu hóa thạch vượt qua năng lượng tái tạo trở thành nguồn điện hàng đầu của EU
Eurostat cho biết các nguồn năng lượng tái tạo đã nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu trong năm đầu tiên của đại dịch Covid-19, nhưng sự phục hồi kinh tế đã chứng kiến nguồn cung điện từ than, dầu và khí đốt tự nhiên của khu vực tăng 4% vào năm 2021.
Dữ liệu cho thấy việc sử dụng khí đốt tự nhiên, chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài, đã tăng gần 4% vào năm 2021, ngay cả trong bối cảnh giá cả leo thang trong nửa cuối năm.
![]() |
| Nhiên liệu hóa thạch vượt qua năng lượng tái tạo trở thành nguồn điện hàng đầu của EU |
Giá đã tiếp tục tăng trong năm nay sau cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, khi EU nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, vốn đã được thiết lập để tăng nguồn cung thông qua một đường ống mới đến Đức.
Theo Eurostat, điện sản xuất từ than nâu tăng 16% và than bitum khác tăng hơn 25%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn ở dưới mức trước đại dịch và ở mức thấp thứ hai kể từ năm 1990. Điều này cho thấy "sự sụt giảm tiếp tục sau những ảnh hưởng của đại dịch kết hợp với những chính sách thoát khỏi than đá."
Eurostat cho biết năng lượng từ các nhà máy điện hạt nhân đã tăng 7%, trong khi ở khía cạnh tái tạo, việc sử dụng năng lượng mặt trời tăng 13%, tiếp theo là nhiên liệu sinh học ở mức 10%. Việc sử dụng các nguồn thủy điện và gió bị giảm do thời tiết xấu.
P.V
-
Dự án điện gió vốn FDI lớn nhất Đắk Lắk hòa lưới điện quốc gia
-
Quảng Ninh đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời với gần 2.400 MW
-
Châu Âu đối mặt nguy cơ mới từ nguồn cung dầu
-
Trung Quốc vượt qua “cơn bão dầu” từ xung đột Mỹ - Iran như thế nào?
-
EVN chuẩn bị phương án bảo đảm điện trước nguy cơ phụ tải cực đại trong tháng 8
-
TKV phát triển khai thác chế biến khoáng sản tại Cao Bằng
-
Nghệ An khởi công dự án nhà máy điện rác hơn 4.000 tỷ đồng
-
"Hạt nhân số" - Chìa khóa để chiến dịch 100 ngày tạo chuyển biến thực chất
-
TKV rà soát kế hoạch kỹ thuật công nghệ khối sản xuất điện năm 2027
-
Hà Nội thí điểm dùng AI dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống điện

