‘Nhập vai’ công an để lừa đảo người nước ngoài

09:07 | 15/06/2016

565 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Làm giả thẻ ngành Công an rồi sử dụng ngôn ngữ nước ngoài để ép người ngoại quốc dừng xe, kiểm tra giấy tờ và giựt giỏ xách tháo chạy. 
nhap vai cong an de lua dao nguoi nuoc ngoai
Đặng Tuấn Thanh.

Ngày 14/6, Công an TP HCM đã tạm giữ Đặng Tuấn Thanh (tự Thanh Mập, SN 1996, quê Tây Ninh) để xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Điều tra ban đầu, trong khoảng từ tháng 5 đến 6/2016, nhiều người dân đến trình báo về việc bị một đối tượng giả danh Công an để lừa chiếm đoạt tài sản.

Người này dùng thủ đoạn chặn đầu xe rồi đưa “thẻ ngành” và tự xưng “Công an” để khống chế nạn nhân buộc phải cho xem giấy tờ tùy thân. Khi nạn nhân vừa lấy giỏ xách từ trong cốp xe ra, đối tượng nhanh tay giật lấy rồi tăng ga tháo chạy. Nhận tin, các trinh sát Công an TP HCM tiến hành truy bắt.

nhap vai cong an de lua dao nguoi nuoc ngoai
Tang vật của vụ án.

Trưa 7/6, Thanh tiếp tục gây ra vụ án trên đường Hưng Gia (phường Tân Hưng, quận 7). Nạn nhân của Thanh là anh Lee Sie Zen (SN 1985, quốc tịch Malaysia). Tài sản bị cướp, gồm: iPad, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Thanh đang phê ma túy đá tại nhà trọ trên địa bàn quận 7 nên ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội. Thanh khai đã thực hiện thành công 7 vụ cưỡng đoạt tài của du khách người nước ngoài. Thanh đã làm giả thẻ ngành Công an có dòng chữ “Certificate Police Office On Drug Crime” và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài để lừa nạn nhân.

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm: 9 giỏ xách các loại, 6 bộ game phi tiêu, 2 gậy chụp hình, 2 đồng hồ đeo tay, 3 gói hàng đá… 

nhap vai cong an de lua dao nguoi nuoc ngoai

Giăng bẫy bắt kẻ đóng giả công an lừa Iphone, Ipad

(PetroTimes) - Đối tượng đóng giả công an rồi đến trụ sở công quyền để cầm điện thoại của chủ tiệm mang “trình sếp” và tháo chạy bằng cửa sau. 

nhap vai cong an de lua dao nguoi nuoc ngoai

Giả công an lừa gái trẻ vào khách sạn...

Ngày 19/7, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đã tạm giữ Đường Hồng Dũng (ngụ TP Hà Nội) về hành vi giả công an để “cướp tài sản”.

nhap vai cong an de lua dao nguoi nuoc ngoai

Sập bẫy tình với cảnh sát hình sự rởm

Ngày 25/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hùng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tân Châu