Nguy cơ chiến tranh giữa Hezbollah và Israel liên quan đến khí đốt
![]() |
Hai quốc gia láng giềng Liban và Israel đã xảy ra xung đột từ lâu. Hiện hai nước đang tiến hành đàm phán tại Washington để giải quyết tranh chấp biên giới và gỡ bỏ các trở ngại đối với việc thăm dò hydrocarbon.
Vào tháng 6/2022, căng thẳng nảy sinh khi tàu thăm dò hydrocarbon, được cho là của Israel, xuất hiện tại khu vực mỏ khí ngoài khơi Karish, dọc theo cảng Beirut. Khu vực này hiện đang bị tranh chấp.
Kể từ đó, tổ chức chính trị-vũ trang Hezbollah (thuộc Liban), đã liên tục cảnh báo, cấm Israel thực hiện bất kỳ hoạt động nào tại mỏ khí đốt. Vào đầu tháng 7/2022, quân đội Israel đã chặn đánh các máy bay không người lái phi vũ trang do Hezbollah gửi đi về hướng mỏ Karish.
Theo Benny Gantz: “Chính phủ Israel đã nói rõ rằng mỏ Karish nằm ở phía nam của khu vực tranh chấp. Đây là sự việc hiển nhiên. Và một khi sẵn sàng, mỏ khí này sẽ bắt đầu sản xuất khí tự nhiên”.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gantz nói thêm: “Nhà nước Israel sẵn sàng bảo vệ tài sản của mình, và đồng thời, cũng sẵn sàng hòa giải để đạt được thỏa thuận với chính phủ Liban về mỏ khí khí tên Qana. Tôi tin rằng trong tương lai, mỗi nước sẽ có mỏ khí đốt của riêng mình. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải trải qua một cuộc xung đột nào như trước nữa”.
Bộ trưởng khẳng định rằng, nếu Hezbollah tấn công vào “mỏ khí đốt của Israel”, có nguy cơ rất cao sẽ xảy ra tình trạng “mở rộng quy mô” quân sự hoặc thậm chí là “nổ ra chiến tranh”.
Ông nói thêm: “Đúng vậy, hành động này có thể gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến nhiều ngày giao tranh và một chiến dịch quân sự. Israel đủ mạnh và đã chuẩn bị cho kịch bản này, nhưng chúng tôi không muốn xảy ra xung đột”.
Vào năm 2011, Liban đã tuyên bố chủ quyền với khu vực có diện tích 860 km2, qua một loạt đàm phán giữa Israel dưới sự trung gian của LHQ.
Nhưng sau đó, Liban đã tuyên bố bổ sung chủ quyền, nâng diện tích khu vực sở hữu lên 1.430 km2. Phần sở hữu bao gồm một phần của mỏ khí Karish. Theo Israel, mỏ khí này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Israel được LHQ công nhận.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Giá khí đốt “lao dốc không phanh” trong tuần qua
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước